Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hầu tòa vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn hầu tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

 Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trong phiên xét xử đại án Mobifone mua AVG. Ảnh: HA.

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trong phiên xét xử đại án Mobifone mua AVG. Ảnh: HA.

Theo dự kiến, ngày 12/3, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Anh Tuấn, cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, phiên tòa được mở lần đầu vào ngày 25/11/2019, tuy nhiên do cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn có đơn xin xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa. Một lần khác phải tạm hoãn do Viện Kiểm sát Nhân dân Phú Thọ yêu cầu tạm dừng để điều tra làm rõ thêm một số nội dung.

Ông Trương Minh Tuấn phải hầu tòa với vai trò là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Cơ quan công tố cho rằng nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo quyết liệt đối với đoàn thanh tra trong việc xử lý các game bài phạm pháp.

Hành vi của ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa cấu thành vật chất. Do đó, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự đối với ông Trương Minh Tuấn mà kiến nghị các ban, ngành xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cựu Bộ trưởng.

Cụ thể, trên cơ sở phiếu trình của Đặng Anh Tuấn - Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 5/10/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký Quyết định về việc Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh, đánh giá việc chấp hành quy định và sử dụng tài nguyên Internet, đối với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Công ty cổ phần Viễn thông FPT.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra có 3 Bản báo cáo, xác định có nhiều cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng nguồn tài nguyên Internet của doanh nghiệp viễn thông trong nước để cung cấp, vận hành các trò chơi điện tử trên mạng có yếu tố cờ bạc.

Trong số này có cổng game RikVip.com liên quan đến Công ty VTC Online đã bị Đoàn thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện, chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lý vào tháng 9/2016. Tuy nhiên, trong thời điểm kiểm tra, cổng game này vẫn tiếp tục hoạt động dưới tên miền TipClub, 23Zdo.com.

Với tư cách là Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Đặng Anh Tuấn đã nhận được 3 Bản báo cáo và biết rõ tình hình nêu trên, nhưng không có ý kiến xử lý vi phạm; đồng thời nhiều lần nhắn tin yêu cầu đề xuất thêm trong báo cáo là “dừng đoàn kiểm tra”. Sau đó, Đặng Anh Tuấn đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền soạn thảo phiếu trình, đề xuất Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dừng đoàn kiểm tra.

Hành vi nêu trên của Đặng Anh Tuấn bị Cơ quan công tố nhận định là cố ý làm trái công vụ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng tài nguyên Internet để cung cấp, vận hành các trò chơi điện tử trên mạng có yếu tố cờ bạc trong thời gian dài; trong đó có cổng game Tip.Club là game bài đánh bạc, có số lượng người và số tiền tham gia đánh bạc rất lớn.

Tháng 12/2019, ông Trương Minh Tuấn bị xét xử về 2 tội danh Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ trong đại án Mobifone mua AVG.

Tại phiên tòa đó, HĐXX xác định ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án trong hoàn cảnh thụ động theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son. Sau thương vụ ông Tuấn nhận từ Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch AVG 200.000 USD. Tòa đánh giá, ông Tuấn là người nhận ít tiền nhất, tự thú hành vị nhận hối lộ...

Ngoài ra bản thân cựu Bộ trưởng và gia đình cũng đã khắc phục hoàn toàn số tiền nhận hối lộ nên HĐXX đã tuyên án cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn 14 năm tù.

Hoàng Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cuu-bo-truong-truong-minh-tuan-hau-toa-vu-duong-day-danh-bac-nghin-ty-d259641.html