Cựu Bộ trưởng Nga bị kết án 8 năm tù do nhận hối lộ

Tòa án Nga hôm thứ 6 (15/12) đã kết án cựu bộ trưởng kinh tế Alexei Ulyukayev với mức án tám năm tù cải tạo vì hành vi nhận khoản tiền hối lộ trị giá lên tới 2 triệu đô la.

Ông Ulyukayev là quan chức cấp cao nhất bị bắt giữ trong 18 năm cầm quyền của Tổng thống Putin.

Bên cạnh mức án 8 năm tù cải tạo, Cựu bộ trưởng kinh tế cũng phải trả một khoản tiền phạt 130 triệu rúp (2,2 triệu USD). Đây là bản án thấp hơn mức bên công tố đề nghị ban đầu là 10 năm cải tạo cùng mức tiền phạt 500 triệu rúp.

Cựu bộ trưởng kinh tế Alexei Ulyukayev bị còng tay sau phiên tòa sáng thứ 6 (15/12)

Tuy nhiên ông Ulyukayev vẫn khẳng định bản thân bị ‘gài bẫy’ và tuyên bố sẽ kháng cáo để tìm lại sự trong sạch. Trước khi có phán quyết, ông đã cố gắng tỏ ra lạc quan với các phóng viên, nói rằng ông mong đợi một cuộc điều trần công bằng.

Trước đó cựu Bộ trưởng Ulyukayev đã bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ từ ông Igor Setchin, lãnh đạo Tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft. Chiếc túi gửi đến ông nặng đến 22kg và chứa đầy tiền. Tuy nhiên ông Ulyukayev khẳng định không biết trong đó có 1 số tiền khổng lồ mà chỉ nghĩ đơn giản là những chai rượu hảo hạng.

Người phát ngôn của Kremlin, Dmitry Peskov, đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Theo AFP

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/cuu-bo-truong-nga-bi-ket-an-8-nam-tu-do-nhan-hoi-lo-65451.html