Cựu Bộ trưởng Mexico bị bắt

Ngày 9-12, ông Genaro Garcia Luna, cựu Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico giai đoạn 2006-2012 đã bị bắt tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ.

Ông bị cáo buộc nhận số tiền lớn từ Joaquin "El Chapo" Guzman khi còn đương chức để giúp trùm ma túy khét tiếng vận chuyển hàng tấn chất cấm vào Mỹ. Các công tố viên New York cáo buộc Garcia Luna tham gia âm mưu buôn bán cocaine và đưa ra những tuyên bố sai lệch.

Ông Garcia Luna, 51 tuổi, hiện đang sống ở Florida. Là Bộ trưởng An ninh công cộng giai đoạn 2006- 2012, ông là người chịu trách nhiệm về cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy của Mexico khiến hàng ngàn người đã chết.

Tháng 11- 2018, trong phiên tòa xét xử trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman ở New York, Mỹ, Jesus Zambada cho biết vào giữa những năm 2000, ông đã thay mặt người em Ismael "El Mayo" Zambada trả cho Gabriel Regino "vài triệu USD". Regino khi đó làm việc cho Thị trưởng Mexico City Andres Manuel Lopez Obrador, người hiện là tổng thống đắc cử.

Zambada cũng khai rằng đã bàn giao một chiếc vali chứa 3 triệu USD cho Genero Garcia Luna vào năm 2005 hoặc 2006, khi ông là Giám đốc Cơ quan điều tra liên bang Mexico. Zambada tiếp tục đưa cho quan chức này hàng triệu USD trong một hoặc hai năm sau đó, khi ông trở thành Bộ trưởng An ninh công cộng. Regino, hiện là giáo sư luật hình sự ở Mexico, đăng Twitter phủ nhận những cáo buộc này. Còn Garcia Luna cũng phủ nhận, gọi đây là "lời khai man và phỉ báng".

Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman điều hành băng đảng Sinaloa từ năm 1989 đến 2014. Guzman bị bắt lần đầu ở Mexico năm 1993 và kết án 20 năm tù nhưng năm 2001 đã vượt ngục bằng cách trốn trong một chiếc xe chở đồ giặt là, sau đó trú ẩn tại vùng núi ở Sinaloa, được bảo vệ bởi một đội quân riêng.

Nếu bị bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội, cựu Bộ trưởng Garcia Luna sẽ đối mặt với mức án tối thiểu 10 năm tù và tối đa là chung thân.

Nếu bị bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội, cựu Bộ trưởng Garcia Luna sẽ đối mặt với mức án tối thiểu 10 năm tù và tối đa là chung thân.

Guzman bị bắt lại vào năm 2014 nhưng một năm sau lại vượt ngục bằng cách đào đường hầm dài 1,6 km từ phòng giam tại một nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở Mexico ra bên ngoài.

Năm 2016, Mexico bắt Guzman và dẫn độ sang Mỹ do hắn bị Mỹ truy nã từ năm 2001. Tháng 7-2019, tại phiên tòa xét xử ở Mỹ, Guzman bị buộc tội buôn bán hàng tấn cocaine, heroin, cần sa và tham gia vào nhiều âm mưu giết người với tư cách là thủ lĩnh băng đảng Sinaloa, một trong những tổ chức buôn ma túy lớn nhất và bạo lực nhất Mexico.

Thẩm phán liên bang tại Brooklyn Brian Cogan kết án tù chung thân cộng thêm 30 năm với trùm ma túy Guzman.. Guzman còn bị yêu cầu nộp 12,6 tỷ USD, số tiền hắn kiếm được trong 25 năm buôn bán ma túy ở Mỹ.

Trong một cuốn sách mới xuất bản gần đây, nhà báo, nhà điều tra Anabel Hernandez đã tiết lộ Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, thủ lĩnh băng đảng Sinaloa, từng hối lộ số tiền lớn cho các quan chức chính phủ trong nhiều năm đổi lấy hoạt động vận chuyện ma túy suôn sẻ.

Theo tiết lộ trong cuốn sách, cựu Bộ trưởng An ninh Mexico Genaro Garcia Luna là người trực tiếp đứng ra nhận tiền. Cuốn sách trích dẫn lời khai của Vicente Zambada Niebla, 44 tuổi, hay còn gọi là El Vicentillo, con trai của El Mayo. El Vicentillo bị bắt năm 2009 và dẫn độ sang Mỹ một năm sau.

Tháng 5- 2019, El Vicentillo bị kết án 15 năm tù giam ở Mỹ. El Vicentillo nói băng đảng Sinaloa tiếp tục hối lộ các thành viên chính phủ mới dưới thời cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon (giai đoạn 2006-2012).

El Vicentillo đề cập đến các khoản chi hàng tháng cho quan chức chính phủ, người đứng đầu lực lượng cảnh sát các tiểu bang, thành phố, liên bang và cả hệ thống tư pháp Mexico để làm ngơ cho hoạt động vận chuyển ma túy.

Các công tố viên Mexico cũng được băng đang Sinaloa "trả lương" hàng tháng. El Vicentillo còn tiết lộ thỏa thuận giữa các chính trị gia và đại diện công ty dầu khí Pemex để vận chuyển ma túy trên tàu chở dầu của công ty này.

Theo bản cáo trạng ở Tòa án liên bang tại Brooklyn, cựu Bộ trưởng Garcia Luna bị cáo buộc 3 tội danh che đậy cho hoạt động buôn lậu cocaine và một tội danh về việc đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật.

"Garcia Luna còn bị cáo buộc nhận hàng triệu USD hối lộ từ trùm ma túy El Chapo trong thời gian ông là lãnh đạo Lực lượng cảnh sát Liên bang Mexico, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công cộng ở Mexico", luật sư Donoghue nói trong tuyên bố.

Các công tố viên liên bang nói rằng họ sẽ tìm cách chuyển Garcia Luna tới New York để đối mặt với các cáo buộc. Theo bản cáo trạng, từ năm 2001-2012, khi nắm giữ các vị trí cấp cao trong bộ máy hành pháp của Chính phủ Mexico, ông Garcia Luna đã nhận hàng triệu USD từ băng đảng Sinaloa. Các chức vụ của ông Garcia Luna còn bao gồm các công việc đứng đầu Cơ quan điều tra liên bang Mexico cũng như Bộ trưởng An ninh Công cộng, phụ trách điều hành Cảnh sát Liên bang Mexico.

Garcia Luna còn bị cáo buộc bao che hoạt động buôn bán chất cấm của Sinaloa trong giai đoạn 2001-2012, giúp băng đảng này lộng hành mà không bị trừng phạt tại Mexico.

Các công tố viên cho biết khoản tiền hối lộ mà ông Garcia Luna nhận được là nhằm che đậy cho băng đảng Sinaloa vận chuyển an toàn ma túy, cung cấp các thông tin nhạy cảm về các cuộc điều tra nhằm vào băng đảng này cũng như thông tin liên quan đến các băng đảng buôn ma túy khác, từ đó tạo điều kiện cho việc đưa hàng tấn cocain và các loại ma túy khác vào Mỹ. Nếu bị bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội, Garcia Luna sẽ đối mặt với mức án tối thiểu 10 năm tù và tối đa là chung thân.

Theo hồ sơ tài chính mà chính phủ có được, vào thời điểm Garcia Luna chuyển đến Mỹ định cư vào năm 2012, ông đã tích lũy được khối tài sản cá nhân hàng triệu USD. Các công tố viên cho biết cựu Bộ trưởng đã nói dối về hoạt động phạm tội trong quá khứ khi nộp đơn xin nhập tịch Mỹ.

Đức Quý (tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/cuu-bo-truong-mexico-bi-bat-574144/