Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị tuyên phạt 11 năm tù

Tại phiên tuyên án, ông Vũ Huy Hoàng đã xin vắng mặt vì lý do sức khỏe không đảm bảo để có mặt tại tòa.

Chiều 29/4, TAND TP Hà Nội tuyên ông Vũ Huy Hoàng 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh này, ông Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng thuộc Bộ Công Thương) lĩnh 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với bản án trước, ông Tín phải chấp hành 13 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng. (Ảnh: TTXVN)

Bị cáo Vũ Huy Hoàng. (Ảnh: TTXVN)

Nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai: Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM) lĩnh 5 năm tù, Lâm Nguyên Khôi (cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Nhóm cựu cán bộ thuộc UBND TP là Lê Văn Thanh lĩnh 4 năm tù; Lê Quang Minh bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Chương và Trương Văn Út cùng 3 năm tù. Riêng Nguyễn Lan Châu lĩnh 30 tháng tù treo.

Tại phiên tuyên án, ông Vũ Huy Hoàng đã xin vắng mặt vì lý do sức khỏe không đảm bảo để có mặt tại tòa. Trước đó, khai với HĐXX, ông Hoàng nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu. Ông cho hay Bộ Công Thương đã có quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban lãnh đạo và cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa (đang bỏ trốn) là người quản lý trực tiếp Sabeco.

Đến năm 2013, ông mới lần đầu tiên nắm được thông tin về dự án. Bởi vậy khi Sabeco tìm nhà đầu tư thứ hai để tiếp tục triển khai dự án, ông đã bút phê "phải báo cáo lãnh đạo bộ trước khi lựa chọn nhà đầu tư".

Về việc chủ trì cuộc họp ở Sabeco 10 ngày trước nghỉ hưu, ông Hoàng giải thích cuộc họp này bàn về nhiều vấn đề trong đó có chủ trương xây dựng trụ sở mới chứ không phải chỉ bàn về thoái vốn như cáo trạng quy kết. Về quyết định giá cổ phần để thoái vốn, ông Hoàng khai không chỉ đạo mà do Sabeco đề xuất và thứ trưởng phụ trách phê duyệt theo thẩm quyền.

Thiệt hại của vụ án mang lại là Nhà nước mất quyền kiểm soát khu "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM vào tay tư nhân, ước tính là 2.700 tỷ đồng. HĐXX nhận định: Vụ án gây ra con số thiệt hại đặc biệt lớn, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân, do đó cần phải có mức án nghiêm khắc với các bị cáo để răn đe./.

Xuân Lộ/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cuu-bo-truong-cong-thuong-vu-huy-hoang-bi-tuyen-phat-11-nam-tu-853857.vov