Cựu binh Ukraine muốn thu hồi Crimea và 'bán nó cho Mỹ'

Giành lại Crimea đã khó, cựu lính Ukraine tại Donbass định thu hồi lại đất ở bán đảo này để bán cho Mỹ.

Chiến binh tham chiến ở Donbass Evgeny Yarantsev nói trên sóng truyền hình ObozTV cho rằng, theo luật pháp Ukraina, Crimea vẫn là lãnh thổ của Ukraine.

Lực lượng Ukraine tham gia cuộc chiến tại Donbass

Lực lượng Ukraine tham gia cuộc chiến tại Donbass

Do đó, những cựu chiến binh từng tham gia vào cuộc chiến ở Donbass cho rằng, họ có quyền được lấy đất ở nơi cầu Crimea dẫn vào bán đảo.

"Tôi có quyền lấy hai hecta đất của mình. Hãy giao nó cho tôi. Chúng có thể là đối tượng để mua bán, đặc biệt nếu những mảnh đất này nằm dưới chân cầu Crimea, ngay cửa ngõ bán đảo" - Yarantsev giải thích.

Yarantsev cho rằng, 100 cựu chiến binh có thể nhận mỗi người hai hecta đất nơi cầu Crimea dẫn vào bán đảo.

"200 hecta xét theo luật pháp quốc tế là tài sản của những cựu chiến binh này, và do đó họ có toàn quyền bán chúng. Chúng ta hãy bán chúng cho Mỹ xem sao?" - ông Evgeny Yarantsev nói.

Nói về cây cầu Crimea, cựu binh Yarantsev cho rằng, cây cầu được xây trái phép, không có sự cho phép của chủ sở hữu vùng đất này là Ukraine.

Nhiều nghị sĩ Ukraine hy vọng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ buộc Nga phải đổi vùng lãnh thổ chiến lược này.

Cựu đại biểu quốc hội Ukraine, ông Aleksey Zhuravko, đã từng tuyên bố về ý định của chính quyền Kiev "hòng giành lại và tái hòa nhập" Crimea vào tháng 12/2019. Một số điểm chính trong kế hoạch là hỗ trợ cho các hoạt động mang tính quốc tế "Những người bạn của sự chiếm đóng Crimea", tài trợ cho các cơ sở và tổ chức ủng hộ Ukraine trên bán đảo, cũng như thành lập các đơn vị riêng biệt của lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm những người nhập cư từ Crimea.

Bên cạnh đó, cựu Nghị sỹ Zhuravko còn tiết lộ rằng các nhà chức trách Ukraine đang có kế hoạch thành lập một đơn vị Lực lượng vũ trang đặc biệt, bao gồm những người di cư từ Bán đảo Crimea, để tiếp tục "giải phóng" bán đảo này. Đồng thời ông Zhuravko cũng lưu ý rằng Kiev thiếu phương tiện tài chính để thành lập các đơn vị tương tự.

Ukraine đã nhiều lần nói về việc "lấy lại" Bán đảo Crimea. Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk từng đề xuất cấp quy chế đặc biệt cho bán đảo này. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng và lãnh đạo Đảng Sáng kiến Dân sự - Anatoly Gritsenko và Yulia Tymoshenko ủng hộ đề xuất này.

Một số quan chức Ukraine khác đã bắt đầu thừa nhận rằng Kiev sẽ không thể lấy lại Bán đảo Crimea.

Trong tháng 4/2018, Thứ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và luân chuyển nhân sự nội bộ Ukraine, ông Georgi Tuka, tuyên bố trên sóng truyền hình 112 Ukraine rằng "hiện nay, Ukraine không đủ sức lấy lại Bán đảo Crimea và kiểm soát Donbass".

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-binh-ukraine-muon-thu-hoi-crimea-va-ban-no-cho-my-3376041/