Trung Quốc điều máy bay ném bom tầm xa đến biên giới với Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom tầm xa H-6K đến biên giới giáp Ấn Độ khi căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Video được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cho thấy nhiều máy bay ném bom H-6K bay gần dãy Himalaya. Mặc dù được đặt tại căn cứ gần Bắc Kinh nhưng những máy bay này đã được chuyển đến Tân Cương vào năm 2020, gần khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K bay qua khu vực đồi núi trong đoạn video được phát trên CCTV. Ảnh: CCTV

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K bay qua khu vực đồi núi trong đoạn video được phát trên CCTV. Ảnh: CCTV

Những máy bay ném bom đặc biệt này thường được trang bị tên lửa tầm xa CJ-20 sử dụng trong các cuộc đụng độ trên không và trên biển. Phát biểu với SCMP, nhà phân tích quân sự Anthony Wong Tong cho rằng, việc Trung Quốc bố trí những máy bay ném bom này gần biên giới tranh chấp giữa hai nước “chắc chắn là lời cảnh báo với Ấn Độ”.

Tuy vậy, trong video được CCTV phát sóng, các máy bay này lại được trang bị một loại tên lửa tầm ngắn khác chứ không phải là những tên lửa tầm xa được thiết kế dành riêng cho chúng. Zhou Chenming – nhà nghiên cứu khoa học quân sự cho rằng, điều này là có chủ ý. “Đây là một cảnh báo có chủ ý từ Trung Quốc. Với việc không lắp đặt tên lửa mạnh mẽ CJ-20 cho H-6K, Trung Quốc có lẽ mong muốn xung đột biên giới sẽ không leo thang hơn nữa, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 dự kiến sẽ tồi tệ hơn trong mùa Đông năm nay”.

Căng thẳng dọc biên giới tranh chấp của Trung Quốc và Ấn Độ đã âm ỉ kể từ tháng 10/2021, khi các cuộc đàm phán giữa giới lãnh đạo quân đội hai nước đổ vỡ. Các bên luôn cáo buộc nhau gây leo thang căng thẳng./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Newsweek

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-dieu-may-bay-nem-bom-tam-xa-den-bien-gioi-voi-an-do-905550.vov