Cựu binh Hàn Quốc bị điều tra vì đến Ukraine tham chiến

Một cựu binh Hàn Quốc đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật khi đến Ukraine tham chiến bất chấp lệnh cấm đi lại của chính phủ.

Theo Straitstimes, cựu binh nói trên là Rhee Keun, từng tham gia lực lượng đặc nhiệm Hải quân Hàn Quốc.

Rhee về nước hôm nay, 27/5, sau khi bị chấn thương. Cảnh Rhee xuất hiện ở sân bay đã được truyền thông địa phương phát sóng trực tiếp.

Rhee Keun. Ảnh: Reuters

Rhee Keun. Ảnh: Reuters

“Tôi vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi chiến trường. Tôi về nước để điều trị chấn thương. Tôi muốn quay trở lại vì chiến sự vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều việc phải làm”, Rhee nói tại sân bay.

Cựu binh Hàn Quốc bị chấn thương dây chằng chéo ở cả hai chân, nhưng vẫn có thể đi lại. Khoảng 10 cảnh sát được cho là đã đứng đợi sẵn ở sân bay và yêu cầu Rhee cách ly một tuần để đề phòng COVID-19. Sau đó, Rhee sẽ bị triệu tập để thẩm vấn.

“Tôi sẽ hợp tác với cơ quan điều tra”, Rhee nói.

Trước đó, Rhee từng đăng tải một số hình ảnh và video về quá trình tham chiến ở Ukraine lên mạng xã hội. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đệ đơn tố cáo Rhee lên cơ quan an ninh hồi giữa tháng 3 với cáo buộc vi phạm luật xuất nhập cảnh, ngay sau khi cựu binh này đến Ukraine.

Hình ảnh Rhee tham chiến ở Ukraine. Ảnh: Instagram

Từ tháng 2, Hàn Quốc đã cấm công dân nước này đến Ukraine vì lý do an toàn. Theo quy định, những người bất chấp lệnh cấm có thể phải ngồi tù 1 năm hoặc bị phạt 10 triệu won.

Cựu binh tiết lộ Ukraine đã đề nghị cấp quyền công dân, thậm chí cấp đất đai nhưng Rhee từ chối. “Tôi không nghĩ rằng việc nhập quốc tịch để tránh bị phạt hoặc xét xử là đúng đắn”, Rhee nói.

Minh Hạnh

Theo Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuu-binh-han-quoc-bi-dieu-tra-vi-den-ukraine-tham-chien-post1441686.tpo