Cứu bệnh nhân bị hoại tử ruột non

Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân N.T.A., 77 tuổi, ngụ P.An Hòa (TP.Biên Hòa).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khối phình ở bụng to bằng trái bưởi bị đau dữ dội, buồn nôn và không đi cầu được.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị dưới rốn nghẹt, cần mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ 130cm đoạn ruột non bị nghẹt, không còn nhu động ruột, nối lại ruột và phục hồi thành bụng cho bệnh nhân. 2 ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hết đau bụng, đi vệ sinh được và xuất viện vài ngày sau đó.

Được biết, bà A. đã bị thoát vị thành bụng hơn 20 năm do vết mổ sau sinh nhưng không chữa trị.

Bảo Lộc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202107/cuu-benh-nhan-bi-hoai-tu-ruot-non-3065424/