Cứu bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Trong lúc đang chơi gần nhà, cháu bé bị chiếc máy cắt cỏ đang hoạt động cách đó 15m làm bắn văng thanh sắt rỉ vào má trái đâm thủng hộp sọ.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa mổ cấp cứu cho một bệnh nhi 8 tháng tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội bị thanh sắt rỉ đâm xuyên thủng hộp sọ.

Hình ảnh phim chụp X quang trước khi mổ.

Hình ảnh phim chụp X quang trước khi mổ.

Trước đó, trong lúc đang chơi gần nhà, cháu bé bị chiếc máy cắt cỏ đang hoạt động cách đó 15m làm bắn văng thanh sắt rỉ vào má trái đâm thủng hộp sọ. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương chiều 1/5 trong tình trạng kích thích, vật vã, quấy khóc.

Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, truyền kháng sinh, thuốc giảm đau, tiêm phòng uốn ván và tiến hành phẫu thuật rút dị vật ra cho cháu bé.

Bác sĩ Hồ Trung Luân, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ca mổ khá khó khăn do thanh sắt cũ, giòn, rất dễ gãy, lại nằm sát các mạch máu nên nguy cơ chảy máu trong lúc mổ là rất lớn, chưa kể nguy cơ nhiễm trùng, áp-xe não rất cao.

Cháu bé đang được theo dõi tại khoa Hồi sức Ngoại- Bệnh viện Nhi Trung ương

Sau hơn 30 phút phẫu thuật, dị vật đã được gắp ra an toàn. Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần chú ý khi đưa trẻ ra ngoài chơi nên để ý xung quanh và tạm thời tránh xa khu vực có máy cắt cỏ hay các máy công nghiệp đang vận hành.

Ngoài ra, cần chủ động phòng chống các tai nạn thương tích khác vì mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận từ 1.100 đến 2.000 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích và thường gia tăng vào mùa hè. Nhiều tai nạn thương tâm như: uống nhầm thuốc diệt cỏ paraquat, đuối nước trong bồn tắm, bị gấu cắn đứt một bên cánh tay, ngã từ tầng cao xuống do chơi thả diều trên nóc nhà.../.

Văn Hải/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cuu-be-gai-8-thang-tuoi-bi-thanh-sat-dam-thung-so-757779.vov