Cứu bé gái 23 tháng tuổi bị hóc hạt dưa

Hạt dưa gây tắc phổi phải khiến bệnh nhi khó thở tăng dần và cần được phẫu thuật khẩn cấp.

Ngày 18/8, ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã gắp thành công hạt dưa nằm trong phế quản bé gái 23 tháng tuổi (quê Quảng Trị).

Một ngày trước, bệnh nhi này bị hóc hạt dưa và được đưa đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng khó thở tăng dần. Bé được chẩn đoán có dị vật ở phế quản, gây tắc phổi phải.

 Hạt dưa được lấy ra từ phế quản của bé gái. Ảnh: T.H.

Hạt dưa được lấy ra từ phế quản của bé gái. Ảnh: T.H.

Các bác sĩ đã chuyển bệnh nhi vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Đây là trường hợp nguy hiểm đến tính mạng cần phẫu thuật cấp cứu.

Sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bé được đưa vào phòng mổ để gắp dị vật. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, dị vật là hạt dưa kích thước 12x6 mm. Hiện tại, bệnh nhi tỉnh táo, tự thở, phổi thông khí tốt.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở có thể dẫn đến tử vong hoặc gây biến chứng nặng nề nếu không được xử lý kịp thời. Bệnh hay xảy ra ở trẻ em do thói quen ngậm đồ chơi hoặc trêu đùa trong lúc ăn, uống.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-be-gai-23-thang-tuoi-bi-hoc-hat-dua-post1121353.html