Cứu ba mẹ con khi chồng đổ xăng dọa đốt cả nhà

Gần sáng 17-11, đối tượng Đường Chí Mạnh (SN 1975, HKTT huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đã bỏ trốn sau thời gian dài khống chế dọa đốt chết vợ và hai con tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong đêm.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, Mạnh và chị Lê Thị Hoa (SN 1969, HKTT tại khu phố 4, phường Mỹ Phước) là vợ chồng từ năm 2004 có hai con gái 13 tuổi và một tuổi, cùng sinh sống tại khu phố 4, phường Mỹ Phước.

Khoảng 20 giờ ngày 16-11, chị Hoa đưa đơn ly dị cho Mạnh ký để gửi tòa án giải quyết ly hôn với nguyên nhân do Mạnh không chịu đi làm, phụ giúp kinh tế cho gia đình.

Thấy chị Hoa đề nghị ly hôn, Mạnh khóa cửa bên trong khống chế chị Hoa và hai con không cho ra ngoài, rồi lấy can xăng hai lít đổ xuống nền nhà dọa “nếu ly hôn sẽ đốt chết cả nhà”.

Người dân chung quanh nghe thấy sự việc liền báo lực lượng khu phố cùng Công an phường Mỹ Phước đến xử lý sự việc.

Đề phòng tình huống xấu, lực lượng PCCC thị xã Bến Cát cũng nhanh chóng điều động ba phương tiện chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để sẵn sàng ứng cứu.

Khi lực lượng Công an đến hiện trường, vận động Mạnh ra ngoài trình bày sự việc để giải quyết nhưng Mạnh không chấp hành.

Trước tình hình này, lực lượng Công an phối hợp người thân trong gia đình phá cửa vào giải thoát cho chị Hoa ra ngoài.

Riêng Mạnh trốn vào phòng của hai con và đến gần sáng thì bỏ trốn khỏi địa phương. Hai cháu bé được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hiện, Công an phường đang tiến hành củng cố hồ sơ vụ việc, làm rõ để xử lý hành vi của Mạnh.

TRỌNG MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38273802-cuu-ba-me-con-khi-chong-do-xang-doa-dot-ca-nha.html