Cứu 8 thuyền viên tàu hàng trôi dạt trên phao cứu sinh

Rạng sáng nay (24/2), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng tiếp nhận 8 thuyền viên của tàu hàng Bình Nguyên 86.

Trước đó, rạng sáng qua, tàu hàng này của Công ty TNHH Vận tải biển Hoa Phượng có trụ sở ở tỉnh Thái Bình đi qua vùng biển cách Nghệ An 47 hải lý thì bị chìm tàu; tàu chỉ kịp phát tín hiệu cấp cứu, rồi 8 thuyền viên bỏ tàu, xuống 2 phao cứu sinh và mất liên lạc.

Lúc này, tàu vận tải hàng container Biển Đông Freighter trên hải trình từ Hải Phòng đi cảng Cái Mép - Thị Vải phát hiện 1 phao cứu sinh trôi trên biển, kịp cứu vớt được 5 người. Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, 45 phút sau, tàu vớt được phao cứu sinh còn lại với 3 thuyền viên.

Do tiếp tục cuộc hành trình, tàu Biển Đông Freighter đã đi ngang qua phao số 0 thành phố Đà Nẵng và tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 ra đón, đưa nạn nhân về nơi tiếp đón của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

Ông Bùi Tân Nguyên, Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II Đà Nẵng cho biết: "Tàu Bình Nguyên bị chìm rất nhanh, sau đó, trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tín hiệu báo nạn và đã triển khai các nghiệp vụ cứu nạn. Một mặt các tàu cứu nạn tại Hải Phòng và Đà Nẵng sẵn sàng cho việc ứng cứu; một mặt rà soát các phương tiện tàu hàng, tàu cá đang hoạt động gần khu vực gần khu vực tàu bị nạn. Tàu Biển Đông trong hành trình gần khu vực tàu bị nạn nên công tác cứu nạn kịp thời".

Danh sách thuyền viên tàu Bình Nguyên 86 được cứu vớt gồm: Tạ Duy Chung - Thuyền trưởng và các thuyển viên: Mai Thành Vinh, Bùi Thế Thăng, Nguyễn Văn Lãi, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Việt Trung, Lê Văn Vinh, Nguyễn Văn Dinh./.

Hoài Nam/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cuu-8-thuyen-vien-tau-hang-troi-dat-tren-phao-cuu-sinh-732838.vov