Cứu 8 ngư dân trên chiếc tàu cá bốc cháy, chìm trên biển

Chiếc tàu cá bất ngờ bốc cháy rồi chìm xuống biển, tại thời điểm gặp nạn trên tàu có 8 ngư dân.

Đồn Biên phòng Cửa Sót (BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngư dân ứng cứu 8 thuyền viên trên một chiếc tàu cá không may bốc cháy.

Quân y kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân gặp nạn.

Quân y kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân gặp nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 4h sáng ngày 3/2, tàu cá BKS NA - 93704TS do ông Lê Đức Tưởng (39 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên khác đều trú ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang đánh bắt ở khu vực cách đảo Ròn về hướng Đông Đông Bắc 10 hải lý thì bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn khiến chiếc tàu bị thiêu rụi rồi chìm xuống biển.

Sau nhiều giờ trôi nổi, cả 8 ngư dân được tàu cá BKS NA - 90412 TS do ông Trương Đắc Kiên (trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đánh bắt gần đó ứng cứu và đưa lên tàu. Lúc này, nhiều thuyền viên đã có dấu hiệu bị kiệt sức.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với ngư dân nhanh chóng tiếp cận những thuyền viên gặp nạn kiểm tra sức khỏe, cấp phát nhu yếu phẩm. Đến khoảng 10h30’ trưa cùng ngày, cả 8 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/cuu-8-ngu-dan-tren-chiec-tau-ca-boc-chay-chim-tren-bien-d147789.html