Cứu 6 ngư dân gặp nạn 1 tuần trên biển

Sáng 18.12, tàu CSB 1011 thuộc Vùng Cảnh sát biển 1 đã đưa 6 ngư dân của tỉnh Nam Định về đến cảng Hòn La (Quảng Bình) an toàn.

Chiều 17.12, nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu NĐ 92956 TS gặp nạn tại vùng biển cách đảo Hòn La (Quảng Bình) 35 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều tàu CSB 1011 đi cứu hộ.

Đến 19 giờ 30 ngày 17.12, tàu CSB 1011 đã tiếp cận tàu cá gặp nạn với 6 thuyền viên trong sóng to, gió lớn. Sau khi kiểm tra, chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền viên, tàu CSB 1011 đã lai kéo tàu NĐ 92956 TS về cảng Hòn La lúc 6 giờ 15 ngày 18.12. Theo thuyền trưởng Nguyễn Xuân Hùng (50 tuổi, ngụ xã Hải Triều, H.Hải Hậu, Nam Định), tàu NĐ 92956 TS khi đang đánh cá tại vùng biển nêu trên thì bị hỏng máy chính từ ngày 10.12 và đã bị nước biển tràn vào khoang máy, có nguy cơ chìm nên tàu phát tín hiệu cấp cứu.

* Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết tàu chở dầu của Malaysia bị hỏng máy và chìm trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lúc 5 giờ 41 phút ngày 18.12, ở vị trí cách đông bắc Côn Đảo khoảng 26 hải lý và cách nam đông nam TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 75 hải lý. Ngay sau khi tàu này phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, tàu cá BV 98869 TS đã tiếp cận và cứu 10 thuyền viên trên tàu.

Phan Hậu - Huỳnh Quang - Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-6-ngu-dan-gap-nan-1-tuan-tren-bien-1034759.html