Cứu 5 thuyền viên trên tàu chở than bị sóng đánh vỡ nắp hầm hàng

Ngày 22/11, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công 1 tàu chở than, đưa 5 thuyền viên vào bờ an toàn khi sóng lớn đánh vỡ nắp hầm hàng.

Bộ đội Biên phòng sơ cứu cho thuyền viên bị thương. (Ảnh: DT)

Tàu đang chở 800 tấn than từ Quảng Ninh về cảng Thanh Hóa, vào lúc 0h30′ ngày 22/11/2018, đến phao số 0 cửa vào Lạch Hới bị sóng lớn đánh vỡ nắp hầm hàng, có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng đã chủ động thông báo cho BĐBP Thanh Hóa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, BĐBP Thanh Hóa điều động 1 tàu cứu nạn và 20 cán bộ chiến sỹ phối hợp với ngư dân ở gần đó tiếp cận hiện trường đưa 5 thuyền viên vào bờ kịp thời.

Tàu TH 0449 do anh Nguyễn Xuân Nhì, sinh năm 1984, trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, cùng 4 thuyền viên là Nguyễn Văn Tý, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1973, quê quán xã Đông Thành (Đông Sơn); Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1962; Cao Đại Chuyên, sinh năm 1966, quê quán xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) tới vị trí trên thì gặp nạn. Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa phối hợp với Công ty SOS Môi trường Thanh Hóa tiếp cận hiện trường, đánh giá nguy cơ tràn dầu do tàu gây ra và triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó sự cố tràn dầu.

Bích Thuần (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/cuu-5-thuyen-vien-tren-tau-cho-than-bi-song-danh-vo-nap-ham-hang/