Cứu 49 ngư dân gặp nạn trên biển Hoàng Sa

Ngày 21-5, tàu cá ĐNa 90777 của ngư dân Trần Văn Mười (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã lai dắt tàu cá QNa 90749 cùng 49 ngư dân Quảng Nam về đến âu thuyền Thọ Quang an toàn. Sức khỏe các ngư dân đều ổn định.

49 ngư dân tàu QNa 90749 được tàu ông Mười hỗ trợ, lai dắt vào bờ.

Trước đó vào sáng 15-5, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ tàu cá QNa 90749 thông báo tàu bị hỏng máy thả trôi cùng 49 ngư dân trên khu vực bắc Biển Đông, cách Đà Nẵng khoảng 500 hải lý. Chủ tàu là bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1978, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Do khu vực tàu bị nạn nằm xa đất liền, lực lượng cứu nạn không thể ứng cứu kịp thời nên Đài TTDH Đà Nẵng đã kêu gọi các tàu chung quanh hỗ trợ.

Đến sáng 17-5, tàu cá ĐNa 90777 của ông Trần Văn Mười ở cách tàu QNa 90749 khoảng 80 hải lý đồng ý đến ứng cứu và tiếp cận tàu bị nạn tối cùng ngày. Tàu ông Mười do thuyền trưởng Trần Tiến Hùng điều khiển đã lai dắt tàu QNa 90749 với tốc độ 5 hải lý/giờ. Sau hơn bốn ngày, tàu ĐNa 90777 đã lai dắt tàu bị nạn về bờ thành công.

Được biết, tàu ĐNa 90777 của ông Trần Văn Mười vừa đi biển được 14 ngày, nhưng khi có thuyền gặp nạn, thuyền trưởng đã điện icom thông báo với chủ tàu để quay tàu về hướng tàu bị nạn, đặt tính mạng của các ngư dân gặp nạn lên hàng đầu. Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ ba tàu của ông Trần Văn Mười cứu nạn các tàu bạn trên biển.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/36458802-cuu-49-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-hoang-sa.html