Cứu 40 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Sáng 9-2, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa 40 thuyền viên và tàu cá QNa 90037 TS của Quảng Nam do ông Phan Bá Linh làm thuyền trường đã cập cảng Quy Nhơn an toàn. Tất cả thuyền viên sức khỏe đã ổn định.

Sáng 9-2, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa 40 thuyền viên và tàu cá QNa 90037 TS của Quảng Nam do ông Phan Bá Linh làm thuyền trường đã cập cảng Quy Nhơn an toàn. Tất cả thuyền viên sức khỏe đã ổn định.

SAR 412 lai dắt tàu cá gặp nạn về bờ.

SAR 412 lai dắt tàu cá gặp nạn về bờ.

Trước đó, chiều ngày 5-2, khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa tại vị trí 14o30N - 114015E (cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam khoảng 110 hải lý về hướng Nam) thì tàu cá nói trên bị hỏng máy lái, mất khả năng điều động, trôi dạt trên biển. Thuyền trưởng của tàu yêu cầu các thuyền viên phối hợp xử lý sự cố nhưng sau hơn 1 ngày vật lộn vẫn không mang lại kết quả. Vào thời điểm này, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thời tiết tại khu vực chuyển biến xấu khiến tàu mất khả năng cơ động để tránh sóng nên nước tràn nhiều vào buồng máy, các thuyền viên bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Trước tình thế nguy cấp, ông Linh đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn.

Ngay sau khi nhận thông tin, hướng dẫn các biện pháp an toàn, chuẩn bị dụng cụ cứu sinh cho thuyền viên, Danang MRCC đã lập tức điều động tàu SAR 412 lên đường cứu nạn. Đến rạng sáng 8-2, tàu QNa 90037 TS đã được lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận và triển khai ứng cứu, lai dắt, 40 thuyền chuyển lên tàu cứu nạn để chăm sóc sức khỏe đưa về bờ. Trước đó, vào ngày 6-2, cũng đã cứu hộ khẩn cấp 7 thuyền viên tàu QB 98532 TS của Quảng Bình gặp nạn trên biển.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_220011_cuu-40-thuyen-vien-gap-nan-tren-vung-bien-hoang-sa.aspx