Cứu 4 người Philippines, một ngư dân Quảng Ngãi được tặng bằng khen

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định khen thưởng đột xuất và tặng bằng khen ông Nguyễn Thanh Nhạc, thuyền trưởng, chủ tàu cá QNg 97217, ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi đã cứu 4 người nước ngoài trôi dạt trên biển.

Theo VOV, ngày 23/1, trong lúc hành nghề trên biển, ông Nguyễn Thanh Nhạc cùng 7 ngư dân trên tàu cá QNg 97217 phát hiện và cứu 4 người Philippines đang trôi dạt ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Sau khi cứu các nạn nhân lên tàu, các ngư dân đã bàn giao cho tàu Kiểm ngư 472 tại đảo Sơn Ca. Ngày 27/1, tàu cá QNg 97217 cùng 8 ngư dân về đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi.

Tất cả ngư dân có tiếp xúc với người nước ngoài đều buộc phải cách ly theo quy định. Ảnh VOV

Tất cả ngư dân có tiếp xúc với người nước ngoài đều buộc phải cách ly theo quy định. Ảnh VOV

Tất cả các thuyền viên trên tàu cá này đang được cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các ngư dân tại xã Nghĩa An.

Trước đó, ngày 4/2, thuyền viên Daviron Maglaccion, 31 tuổi, quốc tịch Philippines, đau ruột thừa cấp lúc tàu qua biển Khánh Hòa được lực lượng chức năng Việt Nam đưa vào đất liền cứu chữa.

Daviron Maglaccion là thợ máy trên tàu Echogr, quốc tịch Marshall Islands, hải trình từ Singapore đến Trung Quốc. Chiều 3/2, khi đến vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang 110 hải lý (khoảng 198 km), anh bị đau vùng bụng, không ăn uống được, dấu hiệu của bệnh viêm ruột thừa cấp.

Nhận được tin, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trực tại Khánh Hòa đã vượt biển, cứu nạn nhân. Lúc tiếp cận, lực lượng y tế sơ cứu và sử dụng các thiết bị khử trùng, phòng tránh Covid-19.

Kim Hảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuu-4-nguoi-philippines-mot-ngu-dan-quang-ngai-duoc-tang-bang-khen-132512.html