Cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy giả định tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Ngày 7-12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội tổ chức phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019.

Buổi diễn tập có sự tham gia của hơn 70 cán bộ PCCC chuyên nghiệp và các lực lượng chữa cháy cơ sở, công an, y tế của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

Vụ cháy giả định xảy ra tại tầng 6 của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Vụ cháy giả định xảy ra tại tầng 6 của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Mục tiêu của buổi diễn tập nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp và PCCC cơ sở trước các sự cố cháy nổ xảy ra; đồng thời cũng là những kinh nghiệm quý báu cho cán bộ công nhân viên công tác tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa nhanh chóng có mặt tổ chức chữa cháy

Tình huống giả định là ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 6 của tòa nhà thuộc Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Khi phát hiện ra cháy, cán bộ làm việc tại các tầng của tòa nhà đã được hệ thống loa thông báo sự cố và hướng dẫn thoát ra ngoài. Một số bảo vệ nhanh chóng ngắt cầu dao điện. Lực lượng PCCC tại chỗ đã thông tin đến cơ quan Cảnh sát PCCC quận Đống Đa, đồng thời tiến hành chữa cháy và tổ chức sơ tán mọi người đến khu vực an toàn; di chuyển tài sản quan trọng...

Lực lượng PCCC cơ sở khẩn trương đưa người bị nạn thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tuy nhiên đám cháy lớn, tỏa ra nhiều khói độc nên đã có 4 người mắc kẹt tại tầng 6 không thể tự thoát nạn. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã tiếp cận bằng hướng cầu thang bộ và đưa được 2 nạn nhân ra ngoài bằng cáng.

Xe thang sử dụng để tiếp cận người mắc kẹt ở tầng cao

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Đống Đa đã huy động 5 phương tiện gồm xe chữa cháy, xe thang, xe cứu thương đến hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bằng hệ thống xe thang hiện đại, các cán bộ PCCC và CNCH đã tiếp cận và đưa được 2 nạn nhân mắc kẹt ở tầng cao xuống khu vực an toàn.

Người bị nạn được giải cứu đưa xuống khu vực an toàn

Buổi diễn tập kết thúc an toàn và đúng yêu cầu

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Đống Đa: “Buổi diễn tập kết thúc an toàn, đúng chương trình, kế hoạch, yêu cầu đặt ra. Nhiệm vụ quan trọng này được thực hiện thường niên theo kế hoạch của đơn vị, nằm trong kế hoạch chung của của CATP Hà Nội. Đây không chỉ là cách thức tuyên truyền trực quan mà còn là cách kiểm tra sự phối hợp lực lượng chữa cháy cơ sở, kiểm tra phương tiện, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ. Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội là một trong những đơn vị trang bị phương tiện PCCC hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành, chấp hành tốt các quy định về PCCC".

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cuu-4-nguoi-mac-ket-trong-dam-chay-gia-dinh-tai-benh-vien-viet-phap-ha-noi/835525.antd