Cứu 4 ngư dân gặp nạn tại cửa biển

Vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 3-12, xuồng 1311, Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân đã tiếp cận và cứu vớt thành công 4 thuyền viên trên tàu cá NA 0906 tại biển Cửa Hội, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, 17 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá NA 0906 do ông Nguyễn Văn Linh ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên đang đánh bắt hải sản ở Phao luồng số 2, khu vực biển Cửa Hội thì bị chết máy. Do sóng to, đánh dạt thuyền vào bãi cạn, nước vào khiến tàu bị chìm. Thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu.

Cán bộ, chiến sĩ cứu vớt đưa ngư dân lên xuồng.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu, Hải đội 137 cử xuồng cứu hộ 1311 nhanh chóng cơ động tiếp cận liên lạc với tàu cá trên trong điều kiện sóng to, đêm tối. Đến 20 giờ 10 phút, xuồng 1311 đã tiếp cận và cứu vớt thành công 4 thuyền viên trên tàu và đưa về Cảng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định.

Tin, ảnh: HOÀNG TRIỆU – VĂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuu-4-ngu-dan-gap-nan-tai-cua-bien-525356