Cứu 4 nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng

Ba trẻ em và một người lớn trong gia đình chị Hồ Thị Hậu bị thương trong vụ sạt lở ở Trà Leng được cứu hộ kịp thời.

Ba trẻ em và một người lớn trong gia đình chị Hồ Thị Hậu bị thương trong vụ sạt lở ở Trà Leng được cứu hộ kịp thời.

00:08/01:41

Đưa máy móc vào khu vực tìm kiếm 45 người bị vùi lấp ở Trà Leng Sáng 29/10, đường dẫn vào khu vực sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, vẫn bị cô lập. Quân đội huy động máy móc vào mở đường cho xe tiếp cận hiện trường.

182Mới nhất

44 phút trướcLên phương án tiếp tế cho 200 công nhân mắc kẹt

Lực lượng chức năng đang tính phương án vắt dây qua sông rồi buộc lương thực, thuốc men để chuyền qua bên kia sông cho 200 công nhân đang mắc kẹt ở nhà máy thủy điện Đăkmi 2.

Ảnh: Quốc Kỳ.

1 giờ trướcSơ cứu nạn nhân bị thương ở Trà Leng

3 cháu bé và một người lớn trong gia đình chị Hồ Thị Hậu bị thương trong vụ sạt lở ở Trà Leng được cứu hộ kịp thời. Con gái chị Hậu là bé Hà Thị My khóc nhiều vì đau. Bé bị gãy xương đùi, vết thương rất nặng.

Hiện các bác sĩ quân y băng nẹp vết thương, sơ cứu cho My. Theo chị Hậu, bố của chị là một trong 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở chiều 28/10.

Ảnh: Trương Khởi.

1 giờ trước200 công nhân bị cô lập ở Phước Sơn

Chiều 29/10, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã cử lực lượng chức năng mang theo lương thực để tiếp cận 200 công nhân đang bị cô lập.

Ông Quảng, số công nhân này đều làm việc tại nhà máy thủy điện Đăkmi 2. Chiều hôm qua, họ đang thi công hồ đập của công trình thì khu vực này xảy ra sạt lở.

Mọi người bỏ chạy khỏi hiện trường rồi mất liên lạc với nhau. Khi bão số 9 đi qua, những người này bị cô lập nên gọi điện cho cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ.

Đến 14h, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn đã tiếp cận được 10 công nhân. Lực lượng chức năng đang tìm cách liên hệ với những người còn lại.

Ảnh: Quốc Kỷ.

1 giờ trướcKhó tiếp cận hiện trường 8 công nhân mất tích ở Phước Sơn

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho hay vị trí sạt lở giáp huyện Đăk Glei (Kon Tum). Vào mùa mưa bão, xã Phước Lộc thường bị cô lập do đường ngập, sạt lở. Hiện, lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn chia làm 2 hướng, từ xã Phước Công qua xã Phước Lộc và xã Phước Kim qua Phước Lộc, để tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang gặp nhiều khó khăn vì cả 2 tuyến đường bị ách tắc do sạt lở núi. Bộ đội đang khai thông đường để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam, người đội nón cối. Ảnh: Quốc Kỷ.

2 giờ trước

Khoảnh khắc lũ cuốn người ở Quảng Nam Video ghi lại cảnh dòng lũ cuốn trôi một người ở Quảng Nam. Nạn nhân may mắn được người dân cứu sống.

2 giờ trướcTìm kiếm 8 nạn nhân mất tích ở Phước Sơn

13h, người dân và lực lượng dân quân địa phương đang tìm kiếm 8 nạn nhân còn lại đang mất tích tại khu vực sạt lở ở thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Các hộ dân ở gần khu vực sạt lở đang được sơ tán.

Ảnh: Quốc Kỷ - Đoàn Nguyên.

3 giờ trướcTìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở ở huyện Phước Sơn

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam, cho biết vụ sạt lở xảy ra ở thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam), khiến 11 người bị vùi lấp. Sự việc xảy ra 16h hôm qua. Sáng nay, người dân đã tìm thấy 3 thi thể.

Người dân cùng lực lượng chức năng đang tìm những người mất tích còn lại tại hiện trường. Ảnh: Quốc Kỷ - Đoàn Nguyên.

4 giờ trước

Những đoạn sạt lở vừa được khơi thông trên quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng, Nam Trà My.

Ảnh: Ngọc Tân.

4 giờ trướcĐường lên hiện trường bị chia cắt, sạt lở

Theo báo cáo các cơ quan chức năng, hiện nay tuyến đường bộ huyết mạch từ trung tâm huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My đã bị sạt lở nghiêm trọng, địa phương đang phối hợp với các lực lượng của Quân khu 5 tích cực giải phóng mặt đường, để các lực lượng, phương tiện cứu hộ từng bước tiếp cận hiện trường.

Do địa hình bị chia cắt, chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê được chính xác có bao nhiêu điểm sạt lở trên đường cơ động để tiếp cận Trà Leng.

Nếu chỉ có một điểm sạt lở ở cuối huyện Bắc Trà My, từ nay đến đầu giờ chiều, lực lượng công binh Quân khu 5 có thể thông tuyến lên ngã 3 Trà Leng, cách điểm sạt lở 17 km nữa.

Ảnh: Trương Khởi.

4 giờ trướcHọp bàn phương án cứu nạn ở Trà Leng

Lúc 9h30 ngày 29/10, trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì cuộc họp bàn phương án cứu nạn tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Ảnh: Việt Hùng.

4 giờ trướcTìm thấy 8 thi thể ở xã Trà Leng

Trao đổi với Zing sáng 29/10, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đến 10h30 sáng nay địa phương đã tìm được 8 thi thể trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Hiện còn 37 người mất tích.

Ảnh: Thanh Đức.

5 giờ trướcBộ Công an sẵn sàng chi viện

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan này đã huy động lực lượng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để chuẩn bị sẵn sàng lên Nam Trà My tham gia cứu nạn, cứu hộ vụ sạt lở.

“Lực lượng này bao gồm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Cơ động và đoàn thanh niên. Ngoài ra, 4 chó nghiệp vụ cũng sẽ tham gia vào công tác này”, thiếu tướng Dũng thông tin.

Bên cạnh nhân lực, Công an tỉnh Quảng Nam cũng chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật để khi thông tuyến, thông đường thì sẽ di chuyển lên hiện trường nhanh nhất có thể. Cũng theo thiếu tướng Dũng, Bộ Công an cũng sẵn sàng chi viện cho Công an tỉnh Quảng Nam trong công tác cứu nạn, cứu hộ này.

Ảnh: Thanh Đức.

5 giờ trướcMất liên lạc với Bí thư xã Trà Leng

Lúc 10h30, lãnh đạo huyện Nam Trà My cho biết từ trước bão số 9, đơn vị đã mất liên lạc với ông Lê Hoàng Việt, Bí thư xã Trà Leng.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Việt ở thôn 1, xã Trà Leng, nơi xảy ra sạt lở.

Ảnh: Thanh Đức.

5 giờ trước

Phó thủ tướng: 'Phải tiếp cận hiện trường sạt lở nhanh nhất' Chỉ đạo công tác cứu nạn 53 người bị vùi lấp ở Quảng Nam, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng lúc này là tiếp cận nơi sạt lở sớm nhất để tìm kiếm nạn nhân.

6 giờ trướcPhải tìm kiếm cho được những người mất tích

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định tình hình rất phức tạp. Ông yêu cầu các lực lượng tập trung với phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt nòng cốt là lực lượng vũ trang, huy động vật tư, thiết bị cần thiết để khai thông đường, đến sớm nhất nơi sạt lở đất để cứu đồng bào.

“Phải tìm kiếm cho được những người mất tích, cứu những người còn sống sót”, Phó thủ tướng lưu ý nhiệm vụ này rất cấp bách, các lực lượng cần tập trung cao độ, và đặc biệt đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

6 giờ trướcThông đường vào hiện trường

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh quân khu 5, trình bày phương án tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Ông cho biết lực lượng hành quân từ 1h sáng nhưng đến nay chỉ giải phóng được những điểm có cây gãy đổ. Theo báo cáo của lực lượng tại hiện trường, tuyến đường này hiện có 5 điểm sạt lở, đã giải phóng được 3 điểm và còn 2 điểm chưa thông. Đây đều là hai điểm sạt lở lớn.

Phương án của Quân khu 5 trước hết là phối hợp với địa phương để thông đường, sau đó đi bộ vào khu bà con đang ở, vì ôtô không đi được. Ông khẳng định lực lượng quân đội trong quá trình tìm cứu cứu hộ, cứu nạn đều được huấn luyện đảm bảo an toàn.

“Quá trình di chuyển chúng tôi có sự hiệp đồng chặt chẽ. Chỗ nào nghi ngờ nguy hiểm là dừng kiểm tra xong mới di chuyển để đảm bảo an toàn cho lực lượng”, Tư lệnh Quân khu 5 nói.

Sau mưa lớn, lực lượng chức năng phải thực hiện thông đường do có nhiều điểm sạt lở. Ảnh: Thanh Đức.

6 giờ trướcHuy động tất cả lực lượng hành quân vào Trà Leng

Sáng 29/10, đoàn công tác do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu tới huyện Bắc Trà My, nơi đóng sở chỉ huy tiền phương, để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích tại Quảng Nam.

Báo cáo ban đầu cho biết 8 nạn nhân bị vùi lấp ở thôn 1, xã Trà Vân, đã tìm được thi thể. Còn hiện trường sạt lở ở xã Trà Leng, lực lượng cứu nạn, cứu hộ chưa vào được do có nhiều điểm sạt lở.

Phó thủ tướng chỉ đạo huy động mọi lực lượng hành quân vào hiện trường, kể cả đường bộ, đường thủy và trực thăng. Hiện tại ở đây trời nắng, thuận lợi cho công tác cứu hộ. Nhưng dự báo 3 ngày tới có mưa.

6 giờ trướcTìm thấy 8 thi thể nạn nhân ở xã Trà Vân

9h sáng nay, thêm một nạn nhân vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, được tìm thấy. Như vậy, 8 nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Vân đã được tìm thấy thi thể.

6 giờ trướcBộ đội hành quân trong đêm đến hiện trường

Sáng 29/10, nguồn tin Zing cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thêm 6 thi thể trong vụ sạt lở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Trong đêm 28, rạng sáng 29/10, hàng trăm chiến sĩ của Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam đã hành quân tới hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My).

Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, nhiều điểm sạt lở sau bão số 9 nên các chiến sĩ phải dọn cây ngã đổ để thông đường lên hiện trường. Đến rạng sáng nay, các lực lượng quân đội còn cách vụ sạt lở khoảng 30 km.

Bộ phận hậu cần, y tế triển khai lực lượng về Ban CHQS huyện Bắc Trà My sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Quân khu 5.

7 giờ trước'Sự cố hết sức nghiêm trọng'

Vụ sạt lở đất xảy ra tối 28/10 trên địa bàn huyện Nam Trà My, tại hai thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân.

Tại thôn 1 xã Trà Leng sạt lở đất vùi lấp 45 người, 4 người may mắn thoát nạn. Còn tại thôn 1 xã Trà Vân, 8 người bị vùi lấp.

Đêm 28/10, tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5 ở trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao nhiệm vụ cho từng cá nhân tham gia chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Quảng Nam.

“Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, đã vùi lấp nhiều người”, Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thông tin về vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 53 người ở Quảng Nam. Ảnh: Đoàn Bắc.

Theo zing

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233729_cuu-4-nan-nhan-vu-sat-lo-o-tra-leng.aspx