Cứu 32 người nước ngoài bị nạn trên biển

Chiều 11-7, tin từ Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, qua hệ thống Icom ngư dân thông báo, vào khoảng 7 giờ ngày 11-7, tàu cá QNg 96169TS do ngư dân Bùi Văn Phải (xã An Hải) làm thuyền trưởng, trên tàu có 17 ngư dân, trong lúc hành nghề trên vùng biển quần đảo Trường Sa đã phát hiện 32 người nước ngoài đu bám trên năm chiếc ca-nô nhỏ đang trôi dạt tự do trên biển. Sau khi chạy đến tiếp cận, tàu cá QNg 96169TS đã đưa toàn bộ 32 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển lên tàu cá an toàn, đồng thời hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho họ.

Tai nạn giao thông

Vào khoảng 6 giờ ngày 11-7, tại Km 31+150, quốc lộ 27 đoạn qua thôn 2, xã Yang Reh, huyện Krông Bông (Ðác Lắc), xe khách BKS 51B-25.611 do lái xe Nguyễn Tấn Phước, SN 1970, trú tỉnh Ðồng Nai điều khiển lưu thông theo hướng huyện Lắc đi TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc). Khi lưu thông đến Km 31+150, chiếc xe khách đã tông vào xe máy BS 47K1-08.169, do bà Trần Thị Phú, SN 1971, trú tại huyện Krông Bông điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến bà Phú bị cuốn vào gầm xe khách, tử vong tại chỗ.

Cho vay lãi nặng

Ngày 11-7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơm, SN 1988, trú ở xã Ðồng Phong, huyện Nho Quan (Ninh Bình), về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Qua đấu tranh, bước đầu Nguyễn Thị Thơm khai nhận, từ tháng 10-2018 đến nay, Thơm đã cho 14 người dân vay lãi nặng, với số tiền hơn hai tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 77 triệu đồng. Công an tỉnh thu giữ 14 xe máy, 12 đăng ký xe máy, một điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan; đồng thời tích cực hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đánh bạc qua mạng

Ngày 11-7, Công an quận Thanh Khê (TP Ðà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 10 người nước ngoài núp bóng nhập cảnh du lịch Ðà Nẵng để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 5-7, Công an quận Thanh Khê ập vào khách sạn Phú Lộc (số 1999, Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê), bắt quả tang 10 người nước ngoài tổ chức đánh bạc qua mạng. Tang vật thu giữ tại khách sạn gồm hai máy tính để bàn, 16 máy tính xách tay, điện thoại di động. Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 6-2019, có tám người trong số này đến thuê các phòng 301, 401, 402 và 501 của khách sạn Phú Lộc Phát để tạm trú lâu dài. Trong thời gian này, có thêm một số người nước ngoài đến cư trú, có lúc tổng cộng 11 người, làm việc tại khách sạn, thuê ba người Việt Nam nấu ăn, phục vụ. Nhóm người này đã thông qua người Việt Nam để thuê nguyên khách sạn Phú Lộc Phát, sử dụng máy tính nối mạng làm việc suốt ngày đêm, có biểu hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao vi phạm pháp luật. Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 11-7, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam thêm năm bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, được quy định tại Ðiều 203, Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi), Giám đốc HTX vận tải Xuân Long; Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), cùng là nhân viên; Phan Văn Hùng (49 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần 939 và Ðỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi), là kế toán. Bước đầu các đối tượng khai nhận, có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm và Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát, địa chỉ 217, Phan Bội Châu (TP Huế). Trước đó, ngày 7-7, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi), trú đường Phan Bội Châu (TP Huế), chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết, người đứng tên đại diện pháp luật của DNTN Tuyết Liêm và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi), kế toán của doanh nghiệp này.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, tối 1-7, Công an TP Huế đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám xét trụ sở DNTN Tuyết Liêm. Ngay sau đó, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40839102-cuu-32-nguoi-nuoc-ngoai-bi-nan-tren-bien.html