Cứu 32 người nước ngoài bị nạn trên biển

Chiều 11-7, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn trong lúc hành nghề trên vùng biển quần đảo Trường Sa đã cứu thành công 32 người nước ngoài bị trôi dạt trên biển.

Theo ông Chinh, qua hệ thống Icom ngư dân thông báo, vào khoảng 7 giờ ngày 11-7, tàu cá QNg 96169TS do ngư dân Bùi Văn Phải (ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có tất cả 17 ngư dân trong lúc hành nghề trên vùng biển quần đảo Trường Sa, đã phát hiện 32 người nước ngoài đu bám trên năm chiếc ca-nô nhỏ đang trôi dạt tự do trên biển.

Sau khi chạy đến tiếp cận, tàu cá QNg 96169TS đã cứu vớt và đưa toàn bộ 32 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển lên tàu an toàn. Các ngư dân trên tàu cá QNg 96169TS đã tận tình chăm sóc sức khỏe cho 32 người nước ngoài bị nạn.

Hiện tàu cá QNg 96169TS đang ở tọa độ 13 độ 21 phút độ vĩ Bắc - 12 độ 58 phút độ kinh Đông, cách đảo Lý Sơn khoảng 270 hải lý, đồng thời đưa toàn bộ 32 người nước ngoài bị nạn về cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để bàn giao cho cơ quan chức năng.

HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40828402-cuu-32-nguoi-nuoc-ngoai-bi-nan-tren-bien.html