Cứu 31 ngư dân bị chìm tàu ở vùng biển Trường Sa

Ngày 20/6, Vùng 4 Hải quân cho biết, đơn vị vừa tham gia phối hợp thực hiện cứu nạn thành công tàu cá ngư dân bị nạn khi đang đánh bắt tại ngư trường Trường Sa.

31 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã được tàu 522, thuộc Hải đội 413 đưa về cảng quốc tế Cam Ranh an toàn vào sáng nay (20/06)

31 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã được tàu 522, thuộc Hải đội 413 đưa về cảng quốc tế Cam Ranh an toàn vào sáng nay (20/06).

Trước đó, vào ngày 8/6, tàu cá QNg- 95438TS do ông Lê Thanh Điểu (36 tuổi, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa, cách đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) 1 hải lý bất ngờ bị hỏng máy. Chiếc thuyền sau đó bị chìm, lúc này có 31 ngư dân.

Tàu 522 (Vùng 4 Hải quân) tại cảng Cam Ranh

May mắn, 3 tàu cá ngư dân đang đánh bắt gần đó phát hiện lập tức chạy đến ứng cứu. Đến ngày 12/6, những ngư dân này được đưa vào đảo An Bang. Tại đây, các ngư dân đã được lực lượng chức năng trên đảo kiểm tra sức khỏe, cung cấp lương thực chờ tàu đưa về đất liền. Ba tàu cứu các ngư dân được hỗ trợ gần 17 triệu đồng.

Ngày 17/6, tàu 522 tiếp nhận và đưa 31 ngư dân vào bờ.

Huỳnh Lâm

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cuu-31-ngu-dan-bi-chim-tau-o-vung-bien-truong-sa-d261256.html