Cứu 3 ngư dân Bình Định: '3 đêm, 4 ngày lênh đênh'

Ngày 29/10, Tàu 490 đã tiếp nhận 3 ngư dân tàu cá BĐ 97469 TS bị mất tích đã được tàu nước ngoài cứu vớt.

Thông tin trên báo Hải quân Việt Nam cho biết, lúc 17 giờ 56 phút ngày 29/10, tàu MV Fortune Iris, trọng tải 80 nghìn tấn, quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc) đang hành trình cách Đông-Đông Nam Nha Trang 237 hải lý đã phát hiện và cứu vớt được 3 ngư dân tàu BĐ 97469 TS.

Đó là các ngư dân Lê Minh Don (20 tuổi), Phi (35 tuổi), Hoài (35 tuổi, có thể là Võ Văn Hoài), đều là thuyền viên trên tàu cá BĐ 97469 TS (có 14 người) do ông Võ Ngọc Đô làm thuyền trưởng.

Nhận được thông tin, Tàu 490 đã cơ động tiếp cận tàu MV Fortune Iris, tiến hành hạ xuồng, dùng cẩu lưới đưa 3 ngư dân tàu cá BĐ 97469 TS sang Tàu 490.

Sau khi được đưa sang Tàu 490, nhân viên y tế Tàu 490 đã chăm sóc sức khỏe cho 3 ngư dân. Hiện sức khỏe và tinh thần của 3 ngư dân đã ổn định. Tàu 490 tiếp tục hành trình tìm kiếm các ngư dân còn lại.

"Khi Tàu BĐ 97469 TS bị phá nước và chìm, nhóm chúng tôi gồm 8 người bám vào các thanh gỗ và cột đèn. Qua 3 đêm, 4 ngày thì còn lại 3 người chúng tôi", anh Huỳnh Xuân Phi, một trong 3 ngư dân vừa được cứu nạn cho biết.

Trước đó, chiều 27/10, trong khi chạy tránh bão số 9, 2 tàu cá Bình Định là BĐ 96388 TS (12 thuyền viên) và BĐ 97469 TS (14 thuyền viên) bị chìm. 26 thuyền viên trên 2 tàu mất tích.

Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội, kiểm ngư đã điều 5 tàu kiểm ngư, nhiều lượt máy bay của hải quân đến thực địa để tìm kiếm các nạn nhân.

An An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cuu-3-ngu-dan-binh-dinh-3-dem-4-ngay-lenh-denh-3421574/