Cứu 2 em nhỏ giữa dòng nước xiết, nam sinh lớp 7 đuối sức tử vong

Phát hiện 2 em nhỏ bị sảy chân xuống hố nước sâu, Tuấn dũng cảm lao ra ứng cứu. Sau khi bơi ra cứu được nạn nhân đang chới với dưới dòng nước xiết, nam sinh lớp 7 kiệt sức bị nước cuốn và tử vong.

Thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu cho biết, đơn vị đã làm báo cáo sự việc em Lương Mạnh Tuấn, học sinh lớp 7A3, Trường THCS Hạnh Thiết, tử vong sau khi dũng cảm cứu sống 2 học sinh tiểu học lên Sở GT&ĐT Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều ngày 18/4, em Tuấn cùng em Hà Nhật Anh (11 tuổi, học lớp 5), Lương Bảo Khanh (9 tuổi, học lớp 3) ra sông Hiếu - đoạn chảy qua bản Kẻ Nính và Tịnh Tiến, xã Châu Hạnh - tắm.

Một lúc sau, không may em học sinh bị sảy chân rơi xuống dòng nước chảy xiết. Lúc đó, do không có người lớn để cứu, em Tuấn liền lao theo, bơi tìm, dìu được em Nhật Anh và em Khanh vào bờ an toàn. Tuy nhiên, em Tuấn đuối sức, bị nước cuốn mất tích.

Sau đó, người dân và người thân cùng lực lượng chức năng tìm, vớt được thi thể em Tuấn trên sông Hiếu.

Được biết, hoàn cảnh cảnh gia đình em Tuấn ở miền núi, thuôc diện khó khăn.

Cùng ngày, trên địa bàn xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai 3 tuổi tử vong.

Theo người dân địa phương, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, bé trai theo mẹ ra quán ven đê mua thức ăn, sau đó hai mẹ con về nhà. Do mẹ cháu bận công việc nên quên chú ý đến con.

Một lúc sau không thấy bé trong nhà, người mẹ vội chạy ra sông Lam tìm và phát hiện trên bờ sông đoạn gần đá Ông, đá Mụ có dép và áo quần của cháu bé. Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, một thuyền đánh cá vớt được thi thể cháu bé.

Đình Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuu-2-em-nho-giua-dong-nuoc-xiet-nam-sinh-lop-7-duoi-suc-tu-vong-20210419130727726.htm