Cứu 18 ngư dân Quảng Nam trên hai tàu gặp nạn trên biển

Theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, lúc 19 giờ 30 phút ngày 26-9, tàu QNa 91289 TS do ông Nguyễn Tấn Vịnh (SN 1973, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề chụp mực đã bị cháy do chập điện và bị chìm, trên tàu có sáu ngư dân.

NDĐT - Theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, lúc 19 giờ 30 phút ngày 26-9, tàu QNa 91289 TS do ông Nguyễn Tấn Vịnh (SN 1973, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề chụp mực đã bị cháy do chập điện và bị chìm, trên tàu có sáu ngư dân.

Sau khi nhận được thông tin, tàu QNa 93719 TS do ông Đặng Thanh Yên (SN 1986, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) đang hành nghề gần đó đã cứu vớt được sáu ngư dân bị nạn.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 25-9, tàu cá QNa 90569 TS do ông Huỳnh Văn Sửu (SN 1956, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) đang hành nghề lưới vây tại tọa độ 15,36 độ vĩ bắc - 111,52 độ kinh đông (cách mũi An Hòa khoảng 185 hải lý về hướng Đông Đông Bắc) bị gãy trục lắp, không thể khắc phục được, trên tàu có 12 lao động, thuyền trưởng tàu bị nạn đề nghị cứu hộ.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đài thông tin, tìm kiếm cứu nạn liên lạc với tàu và kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ; đồng thời đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41709102-cuu-18-ngu-dan-quang-nam-tren-hai-tau-gap-nan-tren-bien.html