Cứu 14 ngư dân gặp nạn gần quần đảo Hải Tặc

Tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị phá nước khi đánh bắt gần quần đảo Hải Tặc. Thuyền trưởng phát tín hiệu cầu cứu và được lực lượng biên phòng tiếp cận.

Chiều 7/7, lực lượng biên phòng của tỉnh Kiên Giang lai dắt tàu cá của ngư dân bị hư hỏng gần quần đảo Hải Tặc về cảng An Thới của huyện Phú Quốc. Thuyền trưởng và 13 ngư dân đã được y tế chăm sóc, ổn định sức khỏe.

Rạng sáng cùng ngày, thuyền trưởng Phạm Văn Nghiệp phát tín hiệu cứu hộ khi tàu bị phá nước gần quần đảo Hải Tặc. Lực lượng biên phòng nhận tín hiệu nên điều tàu cứu hộ từ Hà Tiên ra ứng cứu kịp thời.

Tàu cá sau đó được đưa vào Hòn Ụ khắc phục sự cố trước khi được tàu của biên phòng lai dắt về cảng An Thới.

Cùng ngày, Hải đội 2 của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã cứu hộ thành công tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Bến Tre, do thuyền trưởng Võ Minh Thức (32 tuổi) cầm lái bị mắc cạn, gãy bánh lái khi hoạt động trên biển, cách cửa biển Trần Đề khoảng 17 hải lý. Tàu và 3 ngư dân được đưa vào bờ an toàn.

Quần đảo Hải Tặc (chấm đỏ) ở Kiên Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-14-ngu-dan-gap-nan-gan-quan-dao-hai-tac-post858358.html