Cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Thừa Thiên – Huế

Tàu TH 90178 TS, đang trên đường vào bờ, đến phao số 0 cửa Thuận An tàu bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền có nguy cơ bị chìm trên biển.

Trưa 1-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An thuộc BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vào lúc 7 giờ 30 cùng ngày, đơn vị nhận thông tin tàu TH 90178 TS, chở 11 thuyền viên do ông Ngô Văn Bảo, sinh năm 1980 ở Thanh Hóa làm thuyền trưởng có nguy cơ bị chìm.

Cứu hộ và đưa các thuyền viên chìm tàu vào bờ an toàn

Cứu hộ và đưa các thuyền viên chìm tàu vào bờ an toàn

Theo đó, tàu TH 90178 TS, đang trên đường vào bờ, đến phao số 0 cửa Thuận An tàu bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền có nguy cơ bị chìm trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động phương tiện Cano và 6 cán bộ chiến sĩ thuộc trạm kiểm soát Thuận An.

Đồng thời, huy động 2 tàu đang neo đậu tại trạm kiểm soát (TTH 94644TS do ông La Văn Meo làm thuyền trưởng và tàu TTH 98304TS do ông La Văn Tiệp làm thuyền trưởng, cả 2 phương tiện trên đều ở Thị trấn Thuận An, Phú Vang) tổ chức cứu nạn và đưa 11 thuyền viên trên tàu TH90178TS vào bờ an toàn.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuu-11-thuyen-vien-gap-nan-tren-vung-bien-thua-thien-hue-648499.html