Cứu 11 ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển

Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 12-6, tàu cá BĐ 97891 TS của ông Lê Anh Đôi (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã đưa 11 ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển về Trạm Mũi Tấn thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, BĐBP Bình Định an toàn.

11 ngư dân Bình Định về đến Trạm Mũi Tấn. Ảnh: Công Cường

11 ngư dân Bình Định về đến Trạm Mũi Tấn. Ảnh: Công Cường

Trước đó, ngày 3-6, tàu cá BĐ 98027 TS, công suất 700 CV, trên tàu có 11 ngư dân do ông Bùi Thanh Thắm (46 tuổi, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ, kiêm thuyền trưởng đánh bắt hải sản tại khu vực biển Trường Sa. Trong lúc đang làm việc trước boong tàu chuẩn bị để hôm sau bủa lưới thì ông Thắm phát hiện khói dưới hầm máy bốc lên.

Khi máy trưởng xuống boong tàu xem xét thì phát hiện đường dây dẫn điện 3 pha chập cháy lan sang ống dẫn dầu của máy chính và bùng cháy khắp ca bin. Ngay lập tức, thuyền trưởng chỉ đạo các thuyền viên lấy áo phao, thúng và rời tàu cá rồi dùng đèn pin ra hiệu cấp cứu.

Tàu cá BĐ 98027 TS của ông Bùi Thanh Thắm bốc cháy. Ảnh: Công Cường

Khoảng 30 phút sau, tàu cá của ông Lê Anh Đôi đang đánh bắt gần đó đã đến cứu 11 ngư dân lên tàu đưa về Trạm Mũi Tấn.

Hiện tại sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Công Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuu-11-ngu-dan-binh-dinh-gap-nan-tren-bien/