Cứu 11 ngư dân bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa

Các thuyền viên bị nạn vô cùng xúc động và vui mừng khi được ứng cứu kịp thời trong tình huống nguy cấp, đồng thời được thưởng thức trận bán kết U23 châu Á dạt dào cảm xúc giữa Việt Nam và Qatar nhờ về đến đất liền ngay sát giờ bóng lăn.

Chiều 23-1, tàu SAR 412 đã lai dắt thành công tàu cá QB 91386 TS và đưa 11 ngư dân trên tàu về đến cập cảng Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng).

Các thuyền viên bị nạn vô cùng xúc động và vui mừng khi được ứng cứu kịp thời trong tình huống nguy cấp, đồng thời được thưởng thức trận bán kết U23 châu Á dạt dào cảm xúc giữa Việt Nam và Qatar nhờ về đến đất liền ngay sát giờ bóng lăn.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu bị nạn về đến Đà Nẵng.

Được biết, ngày 22-1, trong lúc đang khai thác tại khu vực biển Hoàng Sa, tàu cá QB 91386 TS do anh Hoành Quang Thịnh (quê quán Đồng Hới, Quảng Bình) làm chủ, bất ngờ bị hỏng máy, không thể khắc phục, tình hình càng nguy cấp khi tàu có dấu hiệu nước tràn vào khoang máy. Dù đã hết sức cố gắng nhưng 11 thuyền viên trên tàu vẫn không thể khắc phục được sự cố.

Sau nhiều nỗ lực tìm cách liên lạc với các tàu thuyền tổ đội nhưng không thành công, thuyền trưởng tàu QB 91386 TS đã gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Lúc này thời tiết tại khu vực có nhiều chuyển biến xấu, sóng cao 3 mét, gió Đông Nam cấp 6.

inh thần thuyền viên trên tàu mệt mỏi, hoảng loạn do tàu bị nước tràn vào, có nguy cơ bị chìm nếu không được ứng cứu kịp thời. Lúc 2h30 sáng 23-1, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu cá QB 91386 TS. Sau khi tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời, lực lượng cứu nạn đã tiến hành đưa toàn bộ 11 thuyền viên cùng tàu về Đà Nẵng lúc 14 giờ cùng ngày.

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cuu-11-ngu-dan-bi-nan-o-vung-bien-hoang-sa-475960/