Curacao: những điều chưa biết về đối thủ của Việt Nam tại King's Cup

LĐBĐ Thái Lan cho biết, Curacao là cái tên cuối cùng tham dự giải đấu King's Cup truyền thống diễn ra trên đất Thái vào tháng 6 tới. Mặc dù bóng đá Curacao còn khá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, nhưng những thông tin về đội bóng này cho thấy, sức mạnh đối thủ của tuyển Việt Nam không hề tỉ lệ thuận với danh tiếng của họ.

Việc Trung Quốc, El Salvador lần lượt từ chối và rút khỏi giải King's Cup 2019, khiến không ít người đặt câu hỏi: "Liệu LĐBĐ Thái Lan có đủ uy tín để mời một đội bóng tiếng tăm tham gia giải đấu truyền thống lâu đời của bóng đá Thái?". Và sau những nỗ lực tìm kiếm khách mời của FAT, LĐBĐ Curacao đã nhận lời mời tham dự giải.

Tiền vệ sinh năm 1991 Leandro Bacuna đang chơi cho Cardiff City. Ảnh: Cardiff City.

Tiền vệ sinh năm 1991 Leandro Bacuna đang chơi cho Cardiff City. Ảnh: Cardiff City.

Đất nước Curacao có tổng diện tích 444 km2, bằng 1/7 diện tích thủ đô Hà Nội, với dân số khoảng 160.000 người, và không nhiều hơn dân số của quận 2 (quận ít dân nhất TP.HCM). Mặc dù, các con số so sánh khiêm tốn, nhưng đảo quốc phía nam biển Carribean lại sản sinh ra những tài năng bóng đá đang thi đấu cho nhiều CLB lớn ở châu Âu như: Eloy Room (PSV), Cuco Martina (Feyenoord), Elson Hooi (ADO Den Haag), Leandro Bacuna (Cardiff City) hay Michael Maria (Twente).

Thủ thành Eloy Room chơi trong màu áo PSV. Ảnh: ANP

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Curacao có thứ hạng cao nhất trong 4 đội tham dự King's Cup 2019. Họ ở vị trí thứ 82, trong khi đó Việt Nam đứng thứ 98, kém Curacao 16 bậc. Qua đó, tuyển Curacao không hề là đối thủ dễ dàng trong hành trình của Park Hang-seo và các học trò tại King's Cup 2019.

TÙNG GIANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/curacao-nhung-dieu-chua-biet-ve-doi-thu-cua-viet-nam-tai-kings-cup-726744.ldo