Curacao - đối thủ của Việt Nam ở King's Cup 2019 sở hữu 'thiên đường' tuyệt vời của Trái Đất như thế nào?
Curacao thực chất chỉ là một 'quốc gia cấu thành' của Vương quốc Hà Lan – tức quốc gia nhỏ thuộc một thực thể chính trị lớn hơn chứ không phải một quốc gia độc lập. Thế nhưng, đây cũng chính là nơi cất giấu nhiều điều vô cùng thú vị.
Sau trận thắng với tuyển Thái Lan, ngày 8/6, Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết King's Cup 2019 với đối thủ là đội tuyển Curacao. Song, đây có vẻ như là một cái tên có vô cùng lạ lẫm với số đông.
Curacao nằm ở đâu?
Trước ngày 10/10/2010, Curacao được gọi là lãnh thổ Đảo Curacao. Tuy nhiên, sau khi Antille của Hà Lan giải tán, Curacao chính thức trở thành một "quốc gia cấu thành" của Vương quốc Hà Lan.
Thủ đô và thành phố lớn nhất của Curacao là Willemstad. Đây cũng là đảo lớn nhất và đông dân cư nhất, nhưng tổng diện tích chỉ khoảng 444 km2 đất liền, bằng 1/7 diện tích của thủ đô Hà Nội, với dân số khoảng 160.000 người, và không nhiều hơn dân số của quận 2 (quận ít dân nhất TP.HCM). Trong đó có 89% người dâ sinh sống ở thành thị.
Theo dữ liệu thống kê năm 2019 của Liên Hợp Quốc, dân số ở Curacao hiện có khoảng hơn 160.000 người.
Curacao sở hữu "thiên đường" tuyệt vời của Trái Đất như thế nào?
Dù cái tên Curacao vẫn còn khá xa lạ với mọi người, đặc biệt là người dân Việt Nam. Song, vùng biển Caribe - một trong những điểm du lịch thu hút nhất tại mảnh đất nhỏ bé này lại hấp dẫn rất nhiều du khách.
Tuy nhiên, nơi này vốn không chỉ có vùng biển Caribe hay những công trình kiến trúc cổ điển bắt mắ và con người thân thiện cùng cuộc sống sôi động, vui vẻ, không muộn phiền mà thực sự, Curacao còn cất giấu vô vàn những điều tuyệt vời khác.
Willemstad - "Thủ đô sắc màu"
Vào thế kỷ 17, người Hà Lan cai trị hòn đảo này và họ rất thích tô điểm cho các tòa nhà thêm rực rỡ với nhiều màu sắc. Bởi vậy mà trải dài theo bờ sông xanh mát ở Willemstad chính là những căn nhà sắc màu, rất nổi bật.
Đặc biệt là ở các khu phố Otrobanda và Pietermaai, nơi du khách có thể tận hưởng cuộc sống ban đêm.
Muốn thưởng thức trọn vị ẩm thực Curacao, hãy tới Marshe Bieu
Khu Marshe Bieu, còn được biết đến với cái tên Old Market (tạm dịch: Khu chợ cổ) chính là nơi những người phụ nữ Curacao không ngừng sáng tạo để "làm mới" những món ăn đặc sản, phục vụ người dân và du khách. Đồng thời, quốc đảo này cũng là sự pha trộn văn hóa của đa quốc gia khi người Tây Ban Nha, người Hà Lan, và tộc người Arawak đã từng ở đây. Bởi thế mà nền văn hóa cùng ẩm thực cũng trở nên phong phú hơn.
Món ăn đặc trưng của Curacao là Keshi Yena - phô mai nhồi thịt (thường là thịt gà), ô liu, nụ bạch hoa, hành tây và mận khô. Không chỉ thế, tới đây, du khách cũng sẽ được phục vụ các món ăn chay.
Nhiều người dân Curacao có thể nói được 4 thứ tiếng
Nằm dưới sự cai trị của nhiều quốc gia trong suốt chiều dài lịch sử, điều này đã dẫn đến nhiều ngôn ngữ từng được sử dụng để làm ngôn ngữ chính thức. Do đó, nhiều người dân ở quốc đảo này thậm chí có thể nói được tới 4 thứ tiếng để hòa nhập với cộng đồng.
Các ngôn ngữ được sử dụng trên đảo là tiếng Papiamentu (một thứ ngôn ngữ hiếm gặp, pha trộn giữa tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha), tiếng Hà Lan, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.
Du khách có thể thoải mái sử dụng USD ở khắp mọi nơi
Tới Curacao, du khách có thể yên tâm tiêu xài tiền USD mà không cần đổi. Bởi ở quốc đảo này, mọi người chấp nhận tiền đô la như một đồng nội tệ.
Tượng ChiChi - quà lưu niệm độc đáo ở Curacao
Món quà lưu niệm đại diện cho đất nước và văn hóa ở Curacao chính là tượng ChiChi - hình ảnh một người phụ nữ đầy tham vọng, được mệnh danh là 'chị đại' (big sister).
Curacao sở hữu Klein Knip - "viên ngọc quý" của vùng Caribe và là "thiên đường" trên Trái Đất
Curacao nằm ở Nam Mỹ, quần đảo này có tới 35 bãi biển du lịch. Một trong những bãi biển nổi tiếng nhất trên đảo là bãi biển Klein Knip. Người dân Curacao sinh sống chủ yếu nhờ dịch vụ du lịch và nghề biển.
Hầu như không có động đất và ít gặp bão
Curaco nằm bên ngoài khu vực vành đai lửa Thái Bình Dương, đồng thời nằm ở khu vực hiếm hoi tránh được bão nhiệt đới nên quốc đảo này khá bình yên, hầu như không xảy ra động đất và cũng rất ít khi phải chịu ảnh hưởng hay các tác động của bão.