Curacao, đối thủ của Việt Nam ở chung kết mạnh cỡ nào?

Sau khi thắng Thái Lan, Việt Nam được quyền bước vào chung kết với kết quả xứng đáng. Tại đây, đối thủ của Việt Nam tại chung kết lại là một đối thủ khá mạnh khác là Curacao.

Đối thủ của Việt Nam tại chung kết - Curacao là một đảo quốc nằm ở phía nam của biển Caribe, gần bờ biển Venezuela, đảo quốc này hình thành một quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan. Thủ đô và thành phố lớn nhất của Curacao là Willemstad, đây là đảo lớn nhất và đông dân cư nhất, chiếm 444 km2 (khoảng 171 dặm vuông Anh) đất. Curacao được gọi là Lãnh thổ Đảo Curacao cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2010. Khi Antille của Hà Lan giải tán, Curacao chính thức trở thành một quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan.

Thủ đô Willemstad có rất sẵn các công trình hội họa độc đáo, những ngôi nhà mang dáng dấp châu Âu giữa vùng Caribe rộng lớn để du khách có thể ghé thăm.

Kiến trúc châu Âu nổi bật giữa lòng thủ đô Willemstad, Curacao.

Kiến trúc châu Âu nổi bật giữa lòng thủ đô Willemstad, Curacao.

Không chỉ có kiến trúc đẹp, Curacao còn tràn ngập những bãi biển ngập nắng. Nổi tiếng là một đất nước thanh bình, hải sản ngon tuyệt và những bãi cát dài vô tận cùng ánh nắng vàng tràn ngập khắp nơi. Nơi đây hứa hẹn cũng sẽ là một địa điểm du lịch lý tưởng cho các du khách mỗi khi hè về.

Curacao tràn ngập những bãi biển ngập nắng.

Đối thủ của Việt Nam tại chung kết lần này là đội tuyển cấp độ quốc gia của lãnh thổ Curacao được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Curacao. Thành tích tốt nhất của đội tuyển tính đến thời điểm này là 2 lần hạng ba cúp Vàng CONCACAF (Cúp các đội vô địch bóng đá Quốc gia Châu Âu) có được vào các năm 1963 và 1969, khi đó đội có tên Antilles thuộc Hà Lan. Dù chỉ là một quốc đảo nhỏ và đội tuyển quốc gia cũng ít được biết tới ở Việt Nam nhưng đừng vì thế mà xem thường thực lực của Curacao.

Curacao tuy là một quốc gia không có nhiều tên tuổi trên nền bóng đá thế giới nhưng rất bất ngờ là bóng đá Curacao lại đang xếp vị trí 82 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn đội tuyển Việt Nam đến 16 bậc.

Curacao nhiều lần tham dự giải đấu Châu Âu Concacaf.

Để giải thích cho điều này, chúng ta cần phải xét một chút tới yếu tố lịch sự của Curacao. Như đã nói ở trên, do trước đây là thuộc địa của Hà Lan nên phần đông các cầu thủ trong đội hình Curacao (14/23 cầu thủ) đều đang thi đấu trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp của Hà Lan. Có cả những tên tuổi lớn đang chơi tại giải đấu cao nhất ở Xứ sở hoa Tulip Eredivisie như Feyenoord hay PSV Eindhoven.

Những cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình của đội tuyển Curacao phải kể đến Leandro Bacuna. Tiền vệ này đang thi đấu tại CLB Cardiff City, đội bóng đang xếp vị trí 18/20 tại Premier League và đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Một vài cái tên đáng chú ý khác trong đội hình Curacao đang chơi bóng tại Hà Lan và Anh có thể kể đến như: thủ môn Eloy Room PSV Eindhoven,( 1m90); trung vệ Darryl Lachman (PEC Zwolle, 1m89); hậu vệ Shermar Martina (MVV Maastricht, 1m80); hậu vệ đội trưởng Cuco Martina (Feyenoord, 1m85); tiền vệ Shermaine Martina (1m81); tiền vệ Leandro Bacuna (Cardiff, 1m87); hay tiền đạo Gervane Kastaneer (NAC Breda, 1m85).

Đội hình cao lớn của các cầu thủ Curacao.

Có thể thấy đối thủ của Việt Nam tại chung kết toàn là những cầu thủ đang thi đấu cho các giải bóng chuyên nghiệp tại Hà Lan. Điều đó phần nào đã nói lên vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA mà đội tuyển Curacao đang nắm giữ không phải tự nhiên mà có. Cùng với chiều cao và thể lực vượt xa Việt Nam, liệu ai sẽ là người giành vô địch tại King'Cup lần này.

Trận chung kết King'Cup giữa Việt Nam và Curacao sẽ được diễn ra vào lúc 19:45 ngày 08/06 (theo giờ Việt Nam).

Minh Thư

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/curacao-doi-thu-cua-viet-nam-o-chung-ket-manh-co-nao-5354204.html