Cúp vô địch sẽ được trao ở đâu?

Do CLB TP.HCM đã sớm bị loại khỏi cuộc tranh chấp các danh hiệu nên Ban tổ chức giải thở phào, không còn phải đau đầu khi theo lịch lượt cuối (vòng 7 giai đoạn 2) cả 2 đại diện thành phố mang tên Bác đều thi đấu trên sân nhà Thống Nhất. Do vậy, vòng chót trên nguyên tắc thay vì phải đá cùng ngày, cùng giờ nay được VPF tách thành 2 ngày cuối tuần này. Thứ bảy 7-11 là 2 trận “vô thưởng vô phạt” chỉ nhằm sắp xếp thứ hạng từ 5-8: HAGL - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP.HCM - B.Bình Dương. 2 trận đấu quyết định ngôi vô địch sẽ đồng loạt diễn ra lúc 17 giờ chủ nhật 8-11, tại TP.HCM CLB Sài Gòn gặp Viettel và ở đất mỏ Than QN tiếp CLB Hà Nội.

Một lần nữa VPF phải chuẩn bị 2 chiếc cúp đặt sẵn trên 2 sân Thống Nhất và Cẩm Phả. Như vậy, nếu 2 đội bóng thủ đô Viettel hoặc Hà Nội lên ngôi sẽ nhận cúp trên sân khách (mùa trước CLB Hà Nội cũng đăng quang ở đất mỏ). Còn ngược lại, niềm vui sẽ trọn vẹn với 2 đội chủ nhà Sài Gòn hoặc Than QN.

Trong khi đó, sau những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 8, 9 và bão số 10 lại đang đe dọa nên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đề nghị chấp nhận đá trận chiều nay 3-11 với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất, thay vì trở về sân nhà. Đây là lần thứ 2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ bỏ quyền lợi, xin đổi vai từ chủ nhà sang làm khách, trước đó là trận gặp Viettel cách đây 2 vòng khi sân Hà Tĩnh ngập nước. Như vậy kể từ trận cuối cùng tiếp Than QN vào ngày 15-10, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã trải qua suốt 20 ngày “lang bạt” từ thủ đô vào Bình Dương đến TP.HCM mà chưa trở về sân nhà. Đầu tư xây dựng sân vận động hơn 51 tỷ đồng nhưng trong mùa đầu tiên chơi V.League người dân Hà Tĩnh chỉ mới được đến sân xem đội nhà thi đấu 7 trận.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/cup-vo-dich-se-duoc-trao-o-dau-3028876/