Cúp VinaPhone: Cơ hội hiếm hoi trước thềm ASIAD 2018

Các HLV trưởng của U23 Palestine, Uzbekistan, Oman và Việt Nam đều chung nhận định Giải Bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 là cơ hội hiếm hoi mà bản thân họ và các cầu thủ được trải nghiệm cọ xát trước khi bước vào ASDIAD.

Từ trái sang phải: Các HLV trưởng và Đội trưởng U23 Oman, Palestine, Uzbekistan, Việt Nam. Ảnh: VFF

Tại cuộc họp báo trước ngày khởi tranh Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018, HLV trưởng các đội U23 Palestine, Uzbekistan, Oman và Việt Nam cũng đều thể hiện sự tự tin về sự chuẩn bị của mình trong các trận đấu tại Mỹ Đình. Tất cả đều muốn cống hiến những trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.

Phát biểu trước các đồng nghiệp và báo giới, HLV Đội tuyển U23 Palestine Ayman Sangdouqa bày tỏ lời cảm ơn Việt Nam đã tổ chức giải đấu đầy ý nghĩa này. Ông Ayman Sangdouqa nhận xét: “Việt Nam có khí hậu, thời tiết tương đồng với Indonesia nên sẽ là điều kiện thuận lợi cho đội bóng của chúng tôi ở ASIAD sắp tới”, theo VFF.

HLV U23 Palestine chia sẻ: “Khi không có tên trong danh sách các đội dự ASIAD 2018, chúng tôi có hẫng hụt một chút nhưng sau đó Ban Tổ chức đã bốc thăm lại và toàn đội đã tập trung tập luyện trở lại. Giải quốc tế U23 VinaPhone này là cơ hội duy nhất để chúng tôi hoàn thiện đội hình trước khi sang Indonesia. Chúng tôi rất háo hức và đã sẵn sàng thi đấu”.

Trong khi đó, HLV U23 Uzbekistan Abdurasulnov Sunnatillo đánh giá bóng đá Việt Nam rất có tiềm lực nhất là sau việc U23 Việt Nam giành chức Á quân U23 châu Á 2018. Sau giải đấu đó, Uzbekistan đã cử chuyên gia theo dõi để phân tích các trận đấu của đội Việt Nam. Hy vọng ở giải đấu này, đương kim vô địch và đương kim Á quân U23 châu Á có thêm kinh nghiệm thi đấu.

Ông Abdurasulnov Sunnatillo nhấn mạnh đây là giải đấu quan trọng ngay trước thềm ASIAD với Uzbekistan cũng như 3 đội còn lại. Vì vậy, Uzbekistan sẽ cố gắng hết sức mình để giành chiến thắng.

Nói về Cúp VinaPhone, HLV U23 Oman Hamed Al-Azani khẳng định: “Đây là trải nghiệm rất tốt cho chúng tôi vì giải đấu này có sự góp mặt của đương kim vô địch, đương kim Á quân giải U23 châu Á 2018. Tôi hy vọng các đội sẽ chơi đẹp để cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn”. Đội tuyển U23 Oman đặt quyết tâm gây bất ngờ ở giải đấu này.

Tại họp báo, HLV đội chủ nhà U23 Việt Nam Park Hang-seo chia sẻ sau Giải U23 châu Á, đội bóng nhận được rất nhiều tình cảm và cùng với đó, “chỉ số chờ đợi, mong đợi” của người hâm mộ Việt Nam đã lên cao hơn rất nhiều.

Nhưng ông Park Hang-seo cũng nhấn mạnh “đây là cơ hội để lựa chọn cầu thủ và nâng cao khả năng chiến thuật. Chúng tôi không coi nhẹ và không cho rằng giải giao hữu này là một cuộc dạo chơi. Toàn đội sẽ cố gắng để giành chiến thắng”.

Do chưa chốt danh sách cầu thủ dự ASIAD nên ông Park Hang-seo cho biết Cúp VinaPhone là giải đấu cuối cùng để các cầu thủ chứng minh năng lực. Những người có phong độ tốt, tinh thần tốt sẽ được lựa chọn để tham dự ASIAD 2018. Ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện để tất cả các cầu thủ được ra sân thi đấu.

Nói về các cầu thủ, HLV Park Hang-seo khẳng định đó đều là những nhân tố tốt mà ban huấn luyện lựa chọn được trong khi theo dõi giải vô địch quốc gia (V-League). Các cầu thủ được đánh giá như nhau, cơ hội là công bằng.

Hiện tại, đội có 4 cầu thủ trên 23 tuổi và ông Park Hang-seo chỉ chọn 3 người sang Indonesia. Trong số cầu thủ còn lại, có 18 người đã thi đấu tại Giải U23 châu Á và 8 người mới, ban huấn luyện sẽ chọn 17 cầu thủ đáp ứng tốt nhất yêu cầu.

Trong khuôn khổ Cúp VinaPhone, mỗi đội tham dự đều thi đấu 3 trận. Đây thực sự là cơ hội hiếm hoi cho cả 4 đội trước thềm ASIAD.

Chiều nay (3/8), trong trận đấu diễn ra lúc 16h30’, Đội tuyển U23 Uzbekistan gặp Đội tuyển U23 Oman. Sau lễ khai mạc (19h20'), Đội tuyển U23 Việt Nam gặp Đội tuyển U23 Palestine từ 19h30’.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/cup-vinaphone-co-hoi-hiem-hoi-truoc-them-asiad-2018/343066.vgp