Cúp Báo Nghệ An 2019: Hưng Nguyên công - thủ đồng đều

Để chuẩn bị cho Cúp Báo Nghệ An 2019, Ban huấn luyện Hưng Nguyên chú trọng rèn luyện cho các cầu thủ khả năng giữ bóng, đồng thời, phát huy tính đa năng trong thi đấu, công - thủ đồng đều.

Quyết tâm thi đấu hết mình

Cả hai đội Thiếu niên và Nhi đồng của huyện Hưng Nguyên đều tham dự Giải Bóng đá Cúp Báo Nghệ An năm 2019. Không đặt ra mục tiêu cụ thể nhưng tất cả các cầu thủ đều quyết tâm thi đấu hết mình, xứng đáng với truyền thống của “chiếc nôi” bóng đá xứ Nghệ.

Ngày khai mạc Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã cận kề, các đội bóng của Hưng Nguyên đang tăng tốc tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu quyết liệt sắp sửa diễn ra. Dù trời nắng khá gay gắt nhưng cả thầy và trò đều nỗ lực thể hiện quyết tâm qua từng buổi tập và bài tập, từ rèn luyện thể lực, sức bền đến các động tác kỹ thuật và phối hợp trong phòng ngự và tấn công.

Dù thời tiết và điều kiện sân tập không thuận lợi nhưng các cầu thủ đội TN Hưng Nguyên vẫn tuyệt đối tuân thủ kỷ luật trong tập luyện. Ảnh: Công Kiên

Dù thời tiết và điều kiện sân tập không thuận lợi nhưng các cầu thủ đội TN Hưng Nguyên vẫn tuyệt đối tuân thủ kỷ luật trong tập luyện. Ảnh: Công Kiên

Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, việc tuyển chọn cầu thủ cho đội Nhi đồng có phần thuận lợi hơn khi Hưng Nguyên là một trong những địa phương được CLB Sông Lam Nghệ An mở lớp năng khiếu bóng đá ở lứa tuổi này. Vì thế, nòng cốt của đội Nhi đồng tham dự giải chủ yếu được chọn từ lớp năng khiếu này và được tổ chức tập luyện ngay từ đầu năm.

Còn thành viên đội Thiếu niên được tuyển chọn từ thời điểm giữa tháng 5, khi chuẩn bị kết thúc năm học. Các HLV đã đi khắp các xã trên địa bàn, phối hợp với các trường học để tìm kiếm những em học sinh có năng khiếu bóng đá và mời về tập luyện. Trong quá trình tập luyện, Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những em đảm bảo cả yếu tố thể lực, tốc độ, kỹ thuật để xây dựng được đội hình ưng ý nhất.

Vấn đề luyện tập thể lực được Ban huấn luyện các đội bóng TN và NĐ Hưng Nguyên quan tâm hàng đầu. Ảnh: Công Kiên

Trong những năm gần đây, các đội bóng của Hưng Nguyên đã ngày càng khẳng định khi vào khá sâu trong Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Trong đó, thành tích cao nhất là HCB của đội NĐ trong mùa giải 2015 và HCĐ của đội TN năm 2018 vừa qua. Cầu thủ trẻ của Hưng Nguyên luôn được đánh giá là có kỹ thuật cá nhân khá đồng đều, thi đấu kỷ luật và phối hợp khá ăn ý.

“Năm nay chúng tôi không đặt ra mục tiêu cụ thể khi tham dự giải đấu, chỉ động viên các cầu thủ cả hai đội TN và NĐ luyện tập và quyết tâm thi đấu hết mình, xứng đáng là “chiếc nôi” của bóng đá xứ Nghệ, với tên tuổi của các bậc đàn anh như Quang Trường, Văn Quyến, Âu Văn Hoàn, Khắc Ngọc…”.

Ông Võ Văn Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hưng Nguyên

Thể hiện kỹ thuật và sự đa năng

Lợi thế của cả 2 đội TN và NĐ Hưng Nguyên là đồng đều về mặt thể hình và thể lực, kỹ thuật cá nhân khá tốt và cùng có quyết tâm cao trong tập luyện. Trong đó, đội NĐ tiêu biểu với các cầu thủ Võ Đình Thăng (trung vệ), Nguyễn Hoàng Anh (tiền vệ) và Trần Ngọc Sơn (tiền đạo). Còn đội TN có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Bá Dũng (trung vệ), Nguyễn Hữu Giang (tiền vệ) và Hồ Văn Thống - đây là cầu thủ đa năng, có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí.

Cầu thủ TN Hưng Nguyện luyện tập kỹ thuật tranh chấp bóng. Ảnh: Công Kiên

Tuy nhiên, theo lời ông Võ Văn Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, sau mỗi giải đấu, Hưng Nguyên có khá nhiều cầu thủ lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển quân của CLB Sông Lam Nghệ An. Đây là một thành công lớn nhưng cũng gây khó khăn nhất định cho Ban huấn luyện trong việc tuyển chọn và tập luyện chuẩn bị cho giải đấu những năm tiếp theo.

Chứng kiến buổi tập của đội TN Hưng Nguyên, chúng tôi nhận thấy Ban huấn luyện thực sự chú trọng rèn luyện cho các cầu thủ khả năng giữ bóng để tự tin giành quyền làm chủ trận đấu. Đồng thời, phát huy tính đa năng trong thi đấu, công - thủ đồng đều, thường xuyên di chuyển và hoán đổi vị trí, nâng cao khả năng dẫn dắt và tranh chấp bóng trong các tình huống.

Bên cạnh sự phối hợp nhuần nhuyễn, Ban huấn luyện các đội bóng Hưng Nguyên còn phát huy phẩm chất kỹ thuật và sự khéo léo của từng cầu thủ. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, một số em từng có mặt trong đội hình thi đấu của những năm trước cũng được Ban huấn luyện mời đến để chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ thế hệ sau nâng cao tư duy chiến thuật, tự tin hơn trong thi đấu.

“Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, chưa được đầu tư về sân tập, có những em ở xa, cách trung tâm huyện hơn 10 km nhưng các cầu thủ đều tập trung đúng giờ, thể hiện tính kỷ luật cao trong tập luyện. Trong thi đấu, chúng tôi sẽ để các em phát huy hết phẩm chất kỹ thuật và sự thông minh, khéo léo trên cơ sở phối hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến và vị trí trên sân”.

HLV Nguyễn Minh Hải

Hiện tại, Ban huấn luyện phải thuê sân cỏ nhân tạo cho đội NĐ tập luyện, còn đội TN được bố trí tập luyện trên sân cỏ tự nhiên. Trong quá trình tập luyện, các em được giao lưu với các đội bóng trên địa bàn và các huyện lân cận để tăng cường cọ xát, có thêm kinh nghiệm thi đấu trước khi bước vào mùa giải.

HLV Nguyễn Minh Hải hướng dẫn kỹ thuật sút bóng cho các cầu thủ đội TN Hưng Nguyên. Ảnh: Công Kiên

Như vậy, dù gặp những khó khăn nhất định nhưng người hâm mộ bóng đá của huyện Hưng Nguyên vẫn luôn đặt niềm tin về màn trình diễn ấn tượng của đội TN và NĐ tại Cúp Báo Nghệ An. Bởi, các cầu thủ nhí đều có chung quyết tâm thi đấu để khẳng định mình, khẳng định quê hương mình là “chiếc nôi” của bóng đá xứ Nghệ.

Công Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cup-bao-nghe-an-2019-hung-nguyen-cong-thu-dong-deu-244992.html