Cướp xe máy, nổ súng chống công an

Bị vây bắt, đối tượng Nguyễn Ngọc Giao liền dùng súng và dao chống lại lực lượng chức năng.

Ngày 14/6, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Uông Bí ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Giao (34 tuổi, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí) về tội "cướp tài sản".

Trước đó, trưa 7/6, Công an TP Uông Bí nhận được tin báo chị Đoàn Thị Thúy (SN 1985, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khi đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade qua đoạn đường HCR (thuộc tổ 3, khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, TP Uông Bí) thì bị một nam thanh niên lạ mặt chặn đầu và cướp xe mô tô của chị sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Giao cùng chiếc xe mô tô đã cướp. Ảnh: CA TP Uông Bí

Đối tượng Nguyễn Ngọc Giao cùng chiếc xe mô tô đã cướp. Ảnh: CA TP Uông Bí

Nhận thấy tính chất manh động của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiến hành xác lập chuyên án để khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.

Công an thành phố Uông Bí nhanh chóng xác định được Nguyễn Ngọc Giao là đối tượng gây ra vụ cướp trên.

Triển khai lực lượng vây bắt tại nhà riêng của đối tượng, lực lượng công an vấp phải sự chống đối quyết liệt của Nguyễn Ngọc Giao.

Đối tượng cố thủ trong nhà và điên cuồng dùng dao, súng chống trả lại lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt được Nguyễn Ngọc Giao, thu giữ 1 khẩu súng bắn bi, 1 con dao.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Ngọc Giao khai nhận ngoài vụ cướp trên, trước đó, với thủ đoạn dùng súng nhựa đe dọa, đối tượng đã thực hiện thành công 1 vụ cướp điện thoại và 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại TP Uông Bí và Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

Ngọc Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-xe-may-no-sung-chong-cong-an-3381956/