Cướp xe để đi cho… đỡ mỏi chân!

Là đối tượng bất hảo, nghiện ma túy, Trần Viết Thắng (1989, trú thôn Đông Cát, xã Cẩm Huy, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã 'nhúng chàm' với 3 tiền án, tiền sự về các tội 'Gây rối trật tự công cộng', 'Trộm cắp tài sản' và 'Cố ý gây thương tích'.

Là đối tượng bất hảo, nghiện ma túy, Trần Viết Thắng (1989, trú thôn Đông Cát, xã Cẩm Huy, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã “nhúng chàm” với 3 tiền án, tiền sự về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Nhưng, dường như “thành tích” vượt trội đó vẫn chưa thể ghìm cương được chú ngựa bất kham như Thắng. Quá trình đi cai nghiện ma túy, Thắng đã “vượt rào” bỏ trốn. Trên dặm đường “thiên lý”, Thắng đã thực hiện 2 vụ cướp xe máy và xe máy điện.

Trần Viết Thắng.

Trần Viết Thắng.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 8-4, Trần Viết Thắng- học viên của Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Hà Tĩnh (đóng tại xã Cẩm Quan, H.Cẩm Xuyên) đã vượt tường rào bỏ trốn khỏi cơ sở. Sợ bị bắt lại, Thắng vừa đi vừa chạy. Tuy nhiên, chạy mãi cũng chồn chân, Thắng nghĩ cách kiếm phương tiện để di chuyển được nhanh hơn. Lang thang đến địa phận thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, Thắng tiếp cận nhà bà Lê Thị Long và “vớ” được một con dao bầu, một ống tuýp sắt. Khi đi ra sân, Thắng gặp bà Long liền giơ dao đe dọa khiến người phụ nữ này hoảng sợ chạy vào nhà. Thấy chiếc xe máy điện BKS 38MĐ-649.25 trị giá 3.650.000 đồng của cháu Lê Tuấn Anh (2003, cháu bà Long), Thắng tiến tới dắt ra cổng để bỏ trốn. Tuy nhiên, do không biết mở khóa điện nên Thắng không thể khởi động chiếc xe, đành vứt lại ở cổng rồi tiếp tục tiếp cận ngôi nhà kế bên của bà Lê Thị Dục.

Tại nhà bà Dục, Thắng dùng dao đe dọa gia chủ và chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 38X1-074.05 trị giá 6.750.000 đồng. Có được phương tiện, Thắng điều khiển xe về hướng thị trấn Cẩm Xuyên. Khi đến khu vực Trạm y tế xã Cẩm Nhượng thì vứt xe và bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận thông tin trình báo của các bị hại, xác định Trần Viết Thắng là đối tượng nguy hiểm, hành vi đã cấu thành tội “Cướp tài sản”, Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Trần Viết Thắng. Quá trình truy bắt, đến ngày 8-7 CAH Cẩm Xuyên đã bắt giữ Trần Viết Thắng khi đang trốn tại thị xã Kỳ Anh. Tại cơ quan điều tra, Thắng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 29- 11 vừa qua, TAND H.Cẩm Xuyên đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Trần Viết Thắng về tội “Cướp tài sản”. Trước bục khai báo, Thắng một lần nữa khai báo hành vi phạm tội. “Chỉ vì đi bộ quá mỏi chân nên bị cáo mới cướp xe để làm phương tiện di chuyển”- Thắng trần tình. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Trần Viết Thắng 8 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216919_cuop-xe-de-di-cho-do-moi-chan-.aspx