Cướp vô lăng xe buýt, nữ hành khách hầu tòa

Hôm nay (17/7), TAND khu Đông Hồ, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc xét xử sơ thẩm vụ án một nữ hành khách cướp vô lăng lái xe buýt, gây thương tích cho lái xe . Tòa tuyên phạt 2 năm tù giam cho nữ bị cáo ngông cuồng này.

Vào 8h ngày 15/3/2019, khi tài xế Mã vừa đóng cửa xe buýt và lái xe rời bến, thì một người phụ nữ trên xe liền đứng lên yêu cầu tài xế dừng xe lại để cho người thân của chị này tiếp tục lên xe.

Do tài xế không nghe theo yêu cầu nên ngay lập tức người phụ nữ họ Hùng đã xông lên khoang lái, lớn tiếng chửi mắng lái xe, đồng thời một tay cướp vô lăng, còn tay kia cào cấu vào mặt lái xe.

Trong khoảng khắc, tài xế Mã nhanh trí hướng xe vào ven đường và nhanh chân thắng phanh xe khẩn cấp, chiếc xe an toàn dừng lại, các hành khách trên xe ùa đến, kéo người phụ nữ xuống xe và đưa đến trạm công an gần nhất. Tài xế Mã cũng được đưa vào bệnh viện để sơ cứu và giám định vết thương.

Người phụ nữ họ Hùng trong phiên tòa xét xử.

Người phụ nữ họ Hùng trong phiên tòa xét xử.

Phiên tòa sơ thẩm nhận định người phụ nữ họ Hùng đã có hành vi cướp vô lăng xe buýt và gây thương tích nhẹ cho lái xe, tuy vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng hành vi đã cấu thành tội phạm hình sự, xâm hại đến trật tự, an toàn xã hội, bản án giành cho bị cáo nữ hoàn toàn đúng người, đúng tội.

Mai Hương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/phap-luat-5-chau/cuop-vo-lang-xe-buyt-nu-hanh-khach-hau-toa-73013.html