Cướp vì thấy... quá dễ (!)

Có nhiều lý do để đối tượng biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của mình, còn riêng với Đoàn Ngọc Duy (1988, trú xã Điện Phước, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đi cướp vì thấy... quá dễ! Nghĩ thế nên Duy đã cướp giật điện thoại của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (1998, trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn).

Có nhiều lý do để đối tượng biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của mình, còn riêng với Đoàn Ngọc Duy (1988, trú xã Điện Phước, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đi cướp vì thấy... quá dễ! Nghĩ thế nên Duy đã cướp giật điện thoại của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (1998, trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn).

Đối tượng Đoàn Ngọc Duy.

Đối tượng Đoàn Ngọc Duy.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 7-4-2019, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy trên đường điều khiển xe máy đi công chuyện thì điện thoại đổ chuông. Cẩn thận, chị Thủy cho xe máy dừng ở ven đường bê-tông thuộc thôn Phong Lục Đông Nam, xã Điện Thắng Nam, TX Điện Bàn để nghe. Phát hiện đoạn đường vắng người, một thanh niên đi cùng chiều cho xe áp sát, giật chiếc điện thoại trên tay chị Thủy. Dù bất ngờ song chị Thủy phản xạ nhanh bằng cách nhảy xuống xe, dùng tay nắm được thanh bảo vệ sau xe của đối tượng kéo lại. Do bị giật lùi, chiếc xe chạy một đoạn bị mất lái. Kết quả, cả người và xe của đối tượng cướp giật bị ngã, chiếc điện thoại bị văng xuống lề đường. Lúc này, chị Thủy tri hô người dân đến giúp thì đối tượng vứt lại xe, bỏ trốn.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT tiến hành xác minh chủ sở hữu chiếc xe do đối tượng sử dụng... và xác định đối tượng Đoàn Ngọc Duy là người thực hiện vụ cướp giật trên và tổ chức vận động đối tượng ra đầu thú. Biết hành vi cướp giật tài sản bị bại lộ và không thể tránh khỏi sự truy bắt của lực lượng CA, ngày 11-4-2019 Duy đến CATX Điện Bàn đầu thú. Theo lời khai ban đầu của đối tượng: Trên đường đi làm về, khi đến địa bàn thuộc thôn Phong Lục Đông Nam phát hiện một mình chị Thủy trên đoạn đường vắng vẻ. Suy nghĩ, cướp tài sản của đối tượng là phụ nữ sẽ dễ thực hiện, không bị chống cự, hơn nữa đoạn đường quá vắng vẻ nếu có kêu cứu cũng không có ai nghe thấy... nên Duy cho xe áp sát, ra tay nhưng không ngờ...

Hiện tại, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Ngọc Duy về hành vi cướp giật tài sản, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

M.T-T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_204929_cuop-vi-thay-qua-de-.aspx