Cướp tiệm vàng ở Long An: Đối tượng đeo khẩu trang, 'hốt' khoảng 30 chỉ

Công an đang điều tra, xác minh làm rõ vụ cướp tiệm vàng khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An).

Công an huyện Thủ Thừa đang điều tra, xác minh làm rõ vụ cướp tiệm vàng ở khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Công an huyện Thủ Thừa đang điều tra, xác minh làm rõ vụ cướp tiệm vàng ở khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Chiều 25/11, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, đang điều tra, xác minh làm rõ vụ cướp tiệm vàng khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày, ông Huỳnh Văn Hồng (SN 1943, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chủ tiệm vàng Kim Hồng cùng vợ và nhân viên đang đứng bên trong để kiểm tra số nữ trang bán buổi sáng. Bất ngờ, một thanh niên đi xe máy dừng ven quốc lộ rồi cầm túi xách bước vào trong sân. Do khách hàng ghé mua thường đeo khẩu trang nên ông không để ý mà bước ra phía sau quầy đứng chờ.

Vừa bước sát tủ nữ trang, đối tượng rút cây búa từ túi xách ra đe dọa. Nhanh như chớp đối tượng đập liên tục vào bên hông tủ kính làm bể một mảng. Sau đó, đưa tay vào hốt nhiều vòng vàng bỏ vào túi quần, áo khoác và ném cây búa lại tủ chạy thoát ra sân.

Ông Hồng truy hô, nhiều người có mặt nhưng không ai dám truy đuổi theo do sợ đối tượng có hung khí. Chủ tiệm vàng cho biết, thống kê ban đầu, bị mất khoảng 30 chỉ vàng 24 K (loại nữ trang).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuop-tiem-vang-o-long-an-doi-tuong-deo-khau-trang-hot-khoang-30-chi-d443209.html