Cướp tiệm vàng: Hô súng giả, cướp bắn 2 phát

Trong vụ cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh, sau khi hàng xóm hô súng giả con gái chủ quán xông ra thì bị đối tượng bắn chỉ thiên.

Liên quan đến vụ nam thanh niên đến tiệm vàng Lương Oanh (địa chỉ số nhà 138, Khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) để cướp, bà Nguyễn Thị Lý, ở nhà đối diện tiệm vàng bị cướp vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bà Lý kể: "Tôi thấy người bên tiệm vàng Lương Oanh hô lên: cướp cướp, trong khi một đối tượng đang ôm chiếc ba lô chạy ra xe máy, còn người của tiệm vàng thì đuổi theo, dùng ghế ném.

Thấy tên cướp cầm súng lại có vẻ luống cuống, tôi hô lên súng giả đấy không bắn được đâu. Thế nhưng nó lại bắn chỉ thiên 2 phát, khiến mọi người phải tìm nơi ẩn nấp”.

Chị Dương Thị Huyền, con gái chủ tiệm vàng Lương Oanh, người trực tiếp "giao dịch" với kẻ cướp, nhớ lại: “Đối tượng vào tiệm mà vẫn đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, nói nhờ chuyển tiền vào một số tài khoản nhưng sau đó rút súng chĩa vào phía tôi và yêu cầu đưa tiền”.

Nghi can mang theo súng cướp tiệm vàng Lương Oanh

Nghi can mang theo súng cướp tiệm vàng Lương Oanh

Theo chị Huyền, tên cướp xông vào tiệm vàng đúng lúc gia chủ đang kiểm đếm tiền mặt, nên khi bị đe dọa đã phải đưa cho đối tượng 4 cọc tiền (khoảng 200 triệu đồng). Lúc này, ngoài chị Huyền, cửa hàng còn có một thợ kim hoàn và một phụ nữ khác.

Sau khi lấy được tiền, tên cướp ra xe để rời đi nhưng loay hoay không mở được khóa nên chị Huyền đã dùng chiếc ghế gấp ném về phía đối tượng, còn kẻ gian chĩa súng vào mọi người để đe dọa.

“Khi chị hàng xóm hô lên: súng giả đấy, tôi xông ra định giằng lại ba lô tiền, ngay lập tức hắn bắn 2 phát khiến mọi người đứng tim, công an sau đó nói là súng K54”, chị Huyền kể.

Tuy nhiên, sau khi bắn, tên cướp cũng luống cuống, làm rơi ba lô tiền, khi đang nhặt lại thì bị một tài xế xe bán tải phát hiện sự việc và tông vào. Dù bị ngã nhưng đối tượng vẫn lấy xe máy tẩu thoát, chiếc xe bán tải ngay sau đó đuổi theo tên cướp nhưng không kịp vì đường đông.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh xác định được nghi phạm gây ra vụ việc là Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, đăng ký thường trú tại tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, hiện trú tại số nhà 40/16, ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Đến khoảng 16h45 ngày 9/10, tổ công tác của Công an thị xã Đông Triều phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ được Đinh Thanh Tùng khi đang lẩn trốn tại xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn là công cụ gây án.

Đinh Thanh Tùng, nghi can dùng súng cướp tiệm vàng Lương Oanh

Như thông tin trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8/10,1 nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy hiệu Exciter màu vàng đen, không có BKS đến tiệm vàng Lương Oanh nổ súng cướp tài sản.

Tại hiện trường, lực lượng điều tra thu giữ 1 vỏ đạn, 1 điện thoại di động, 1 balô bên trong có 2 con dao nhọn, 3 viên đạn giống loại đạn súng K54.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-tiem-vang-ho-sung-gia-cuop-ban-2-phat-3389154/