Cướp tài sản

Ngày 19-8, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vui, SN 1992 và Trần Trọng Sâm, SN 1998, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chị Vũ Thị H (trú tại huyện Đông Anh) điều khiển xe máy từ thị trấn Đông Anh về nhà.

Ngày 19-8, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vui, SN 1992 và Trần Trọng Sâm, SN 1998, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chị Vũ Thị H (trú tại huyện Đông Anh) điều khiển xe máy từ thị trấn Đông Anh về nhà.

Khi qua đoạn rẽ vào thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh bị hai nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Dream áp sát và cướp giật chiếc túi xách chị H đeo trên người. Tài sản bên trong túi xách gồm: một ví da, một điện thoại di động, tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đông Anh khẩn trương điều tra, xác minh, bắt giữ hai đối tượng gây án.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 19-8, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm, dùng dao đâm bị thương một cán bộ Công an. Theo đó, ngày 16-8, đối tượng Phan Thảo Vinh (SN 1988, ngụ phường 14, quận 3) và Nguyễn Huy Tài (SN 2000, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) bị người dân phát hiện trộm xe máy tại đường số 42, phường Hiệp Bình Chánh. Khi bị truy đuổi, hai đối tượng rút dao đâm trọng thương Thượng úy Phạm Hoàng Nhật (công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức). Sau khi bị bắt giữ, Vinh và Tài khai nhận, trước đó gây ra sáu vụ trộm xe máy trên nhiều địa bàn. Hiện Thượng úy Nhật đang được điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Đại diện Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Quận đoàn Thủ Đức đến thăm hỏi, tặng quà động viên Thượng úy Phạm Hoàng Nhật.

Sản xuất găng tay y tế giả

Ngày 19-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Minh Danh và Nguyễn Văn Mịch (lần lượt là Giám đốc và quản lý kho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Trường Thọ) để điều tra hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán găng tay y tế kém chất lượng, giả nhãn hiệu có uy tín. Khám xét các kho chứa hàng của Danh, công an thu giữ tổng cộng hơn 13 nghìn thùng găng tay y tế giả các nhãn hiệu; 66,5 tấn găng tay y tế cũ đã qua sử dụng. Trị giá số tang vật ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi

Chiều 18-8, người dân phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa hai ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn

Trâu Quỳ khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé. Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng cùng nhân dân đục tường để đưa cháu ra ngoài, bảo đảm an toàn cho cháu. Đến 18 giờ cùng ngày, cháu bé được giải cứu thành công và đưa đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe. Hiện, lực lượng chức năng đang xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/cuop-tai-san-613565/