Cướp tài sản

Ngày 14-1, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản. Theo đó, Phan Thị Tha (SN 1965) ngụ tỉnh Long An và con dâu bà Tha là Võ Thị Diệu Hiền (SN 1996) đang ở phòng trọ thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành, bị ba đối tượng gồm: Bùi Văn Nhửng (cháu ngoại bà Tha), 19 tuổi; Nguyễn Tiến Thanh, 18 tuổi và Phan Thanh Tiểu Linh, 18 tuổi, xông vào nhà, dùng dao khống chế, đâm bà Tha gây thương tích, cướp đi một số trang sức bằng vàng.

Sau đó, ba đối tượng lên xe tẩu thoát. Trong lúc điều tra vụ việc nêu trên, Công an huyện Châu Thành tiếp nhận tin báo, có ba đối tượng đi trên mô-tô (có đặc điểm giống như ba đối tượng) bị ngã xe tại khu vực cầu vượt số 9, thuộc ấp Tân Xuân, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Châu Thành xác định, ba đối tượng vừa bị tai nạn chính là thủ phạm gây ra vụ cướp. Lực lượng Công an đã thu hồi tài sản, tạm giữ các đối tượng.

Gây rối trật tự

Ngày 14-1, Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, hồi 1 giờ 4 phút ngày 13-1, có tin báo từ quần chúng nhân dân về nhóm thanh niên (khoảng 30 đối tượng) đi mô-tô, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng khu vực các quận: Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân (tuyến đường Tây Sơn - Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Đại La, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng). Công an thành phố đã chủ động triển khai lực lượng, ngăn chặn các đối tượng không để gây rối. Khi thấy cơ quan chức năng, nhóm đối tượng đã bỏ chạy.

Vận chuyển, buôn bán hàng cấm

Ngày 14-1, Công an huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, tại khu vực thuộc tiểu khu 3, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, Tổ công tác Công an huyện Tiên Lữ vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện Bùi An Trọng, SN 1997, trú tại thôn Phù Liễu, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ đang vận chuyển một bao tải, bên trong có bảy hộp pháo nổ. Công an đã thu giữ số pháo nêu trên và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trọng tại thôn Phù Liễu, xã Lệ Xá, phát hiện, thu giữ thêm 13 hộp pháo.

* Công an TP Thanh Hóa tiến hành dừng ô-tô khách BKS 29B - 60083 để kiểm tra hành chính. Phương tiện do Vương Đình Hiếu, SN 1985, ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển, chở trên ô-tô khách ba thùng xốp, bên trong có chứa 30 hộp pháo nổ, có tổng trọng lượng khoảng 39 kg. Lái xe khai, chở số lượng pháo nêu trên từ thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) ra Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), để lấy 300 nghìn đồng cước vận chuyển. Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

* Hồi 11 giờ 45 phút ngày 14-1, tại xóm Đa Trên, xã Minh Long, huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang) kiểm tra ô-tô BKS 88A-218.13, do Đàm Duy Phương (SN 1990), ở xã Đông Ích, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) điều khiển. Trên xe có Nguyễn Khanh (SN 1991), cùng trú xã Đông Ích. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có tám thùng pháo nổ, tổng trọng lượng 160 kg. Đàm Duy Phương khai, được Nguyễn Khanh thuê chở số pháo nổ nêu trên về Vĩnh Phúc tiêu thụ. Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã bàn giao hai đối tượng, tang vật cho Công an huyện Hạ Lang điều tra, xử lý.

* Lúc 12 giờ 30 phút ngày 14-1, tại thôn Khưa Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp Công an huyện Văn Lãng tiến hành kiểm tra ô-tô khách BKS 29B - 50.017, do ông Nguyễn Duy Cường (SN 1985, trú tại tỉnh Bắc Giang) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 200 kg pháo nổ loại 36 quả/dàn nhập lậu từ Trung Quốc. Lái xe khai nhận, vận chuyển thuê số pháo nêu trên cho một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ, về Hà Nội. Vụ việc đã bàn giao cho Công an huyện Văn Lãng xử lý.

Trộm cắp tài sản

Ngày 14-1, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đã phá vụ án phạm tội trộm cắp xe máy trên địa bàn. Theo đó, tại khu đất trống thuộc Công ty Goertek - KCN Quế Võ, Tổ công tác Công an TP Bắc Ninh triển khai bắt giữ Hoàng Văn Trường, SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa và Phùng Đức Tuấn, SN 1994, trú tỉnh Bắc Ninh, đi trên mô-tô BKS 28H1-395.32 có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận, vừa trộm cắp chiếc mô-tô nêu trên ở thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ và từ tháng 11-2018 đến nay, đã cùng nhau thực hiện năm vụ trộm cắp mô-tô trên địa bàn TP Bắc Ninh. Riêng Trường khai nhận, một mình thực hiện hai vụ trộm cắp khác.

Bắt nhiều đối tượng phạm tội

14 giờ ngày 13-1, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT phối hợp lực lượng tăng cường của Công an tỉnh bắt đối tượng Phan Xuân Hùng (SN 1989, trú tỉnh Quảng Bình), có quyết định truy nã nguy hiểm của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38902602-cuop-tai-san.html