Cướp tài sản của xe ôm để lì xì người thân

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Trường (25 tuổi, ngụ TT.An Châu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/2 (tối 30 Tết), Trường nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm lấy tiền tiêu Tết.

Sau đó, Trường mang theo một con dao rồi ra đường gặp anh Đoàn Văn Ý (xe ôm) kêu chở đến khu vực cầu Cần Xây (thuộc phường Bình Đức, TP.Long Xuyên).

Nguyễn Quốc Trường

Trên đường đi, Trường chủ động xin số điện thoại của anh Ý để liên hệ. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trường điện thoại kêu anh Ý đến chở về.

Khi gần về đến nhà, Trường kêu anh Ý chở vào con đường vắng người qua lại, rồi dùng dao kề vào cổ khống chế cướp 1 điện thoại và 1,2 triệu đồng trước khi tẩu thoát.

Đến khoảng 9 giờ ngày 12/2, công an đã xác định được Trường và mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận, sau khi cướp xong về nhà cất giấu con dao và điện thoại, số tiền vừa cướp được đem lì xì cho những người thân trong gia đình.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cuop-tai-san-cua-xe-om-de-li-xi-nguoi-than-181187.html