Cướp tài sản của gái mại dâm, 2 bị cáo lãnh án 8 năm tù

Hai bị cáo cùng 18 tuổi bị kết án tù vì cướp tài sản của gái mại dâm.

Cướp tài sản của gái mại dâm, 2 bị cáo lãnh án - Ảnh: Hoàng Giáp

TAND TX. Đồng Xoài (Bình Phước) vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lâm Ngọc Huy (18 tuổi) 5 năm tù về tội “cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”; Phạm Đức Tuấn (18 tuổi; cùng ngụ TX Đồng Xoài) 3 năm về tội “cướp tài sản”

Theo cáo trạng, ngày 3.10.2017, Huy rủ Tuấn chuẩn bị dụng cụ như dao bấm, băng keo, dây cáp điện thoại, dây cáp ti vi.. để đi cướp tài sản.

Tối cùng ngày, Huy đến quán một cà phê ở xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) rủ chị chị T.T.P.N (28 tuổi) mua dâm với giá 800.000 đồng. Khi đến nhà trọ, Huy khống chế trói tay chân của chị N. để tra hỏi tài sản. Chị N. nói không có tài sản, chìa khóa thì gửi lễ tân.

Nghe vậy, Tuấn đi ra hỏi, thì chị P. (chủ nhà trọ) nói không có. Lúc này, chị N. kêu cứu làm Huy hoảng sợ nên dùng dao đâm vào ngực của N. gây thương tích 3%, rồi bỏ chạy. Vừa chạy ra ngoài, bị chị P. bắt gặp thì Huy tiếp tục dùng dao đâm vào bụng chị P. khiến nạn nhân bị thương tích 31%.

Đến sáng hôm sau, Huy và Tuấn đã đến công an xã Tiến Hưng đầu thú.

Hoàng Giáp

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuop-tai-san-cua-gai-mai-dam-2-bi-cao-lanh-an-8-nam-tu-1020550.html