Cướp tài sản bất thành quay lại 'trả đũa' nạn nhân

Tưởng nữ du khách đi một mình, lại lúc đêm tối sẽ dễ dàng cướp tài sản, nhưng tên cướp 19 tuổi không ngờ gặp phải sự chống trả quyết liệt từ phía nạn nhân. Sau khi cướp hụt, hắn tiếp tục quay lại tìm nạn nhân khác để 'bỏ công sức' nhưng lần này hắn lại gặp đúng lực lượng Công an đi tuần tra…

Ngày 21/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Khanh (19 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Văn Khanh cùng chiếc xe máy tang vật

Đối tượng Trần Văn Khanh cùng chiếc xe máy tang vật

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 19/11, Khanh lái xe máy Honda Air Blade BS 43D1 – 702… lượt lờ dọc biển Đà Nẵng để tìm “con mồi”. Khi đến đoạn trước khách sạn Mường Thanh, đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) Khanh phát hiện chị Lee Ha Jin (quốc tịch Hàn Quốc) đi bộ trên vỉa hè, lập tức điện thoại Samsung S10, đôi bông tai vàng, ví tiền 1,7 triệu won, cùng nhiều giấy tờ quan trọng khách…

Tuy bị gã trai tấn công, giật túi bất ngờ, nhưng chị Lee đã tỏ ra không hề sợ sệt, chống trả, giằng co chiếc túi với Khanh đồng thời tri hô nhờ những du khách xung quanh hỗ trợ. Thấy nhiều người chạy đến, sợ bị bắt nên Khanh nhanh chóng phóng xe bỏ chạy vào hướng đường Phan Tứ. Đến ngã ba Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ, do ấm ức chưa cướp được tài sản từ tay nữ du khách Hàn Quốc nên Khanh quyết định quay lại khu vực khách sạn Mường Thanh tìm con mồi khác để gây án.

Nhưng Khanh không thể ngờ, cũng ngay lúc này lực lượng công an tuần tra đi ngang khu vực, phát hiện Khanh có dấu hiệu giống như nữ du khách Hàn Quốc mô tả của nên truy đuổi, bắt được Khanh tại hẻm 140 Nguyễn Văn Thoại gần đó lúc rạng sáng 20/11.

Tại cơ quan CSĐT, qua đấu tranh Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản tại trước khách sạn Mường Thanh. Khanh cũng khai nhận thêm hắn chính là thủ phạm của hàng loạt vụ cướp giật tài sản nhằm vào du khách nước ngoài tại khu vực biển Đà Nẵng trong thời gian vừa qua. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cuop-tai-san-bat-thanh-quay-lai-tra-dua-nan-nhan-570918/