Cướp qua quận 1 'chơi' bị hình sự tóm gọn

Cướp giật trót lọt hai vụ liên tục ở Gò Vấp và Tân Bình, đêm 29-9, hai thanh niên bị trinh sát hình sự Công an quận 1… tóm gọn khi 'đi dạo' quanh Hội trường Thống Nhất (quận 1).

Người xưa có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát là vậy!

Theo hồ sơ trinh sát, một trong hai thanh niên này còn liên quan đến một vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp vào tháng 5 trước đó.

Phan Thanh Liêm và Nguyễn Hoài Thanh Trúc Duy tại cơ quan điều tra.

Phan Thanh Liêm và Nguyễn Hoài Thanh Trúc Duy tại cơ quan điều tra.

Chiều 30-9, Công an quận 1 cho biết đã bàn giao Phan Thanh Liêm (18 tuổi) và Nguyễn Hoài Thanh Trúc Duy (19 tuổi), đều ngụ tại Gò Vấp cho Công an quận Tân Bình để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đêm muộn 29-9, trên đường tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn quận, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 phát hiện hai thanh niên này chạy xe quanh Hội trường Thống Nhất.

Kiểm tra nhanh, trinh sát phát hiện hai chiếc điện thoại nghi vấn là tài sản cướp giật nên tổ tuần tra mời cặp đôi này về làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Liêm và Duy khai nhận đã thực hiện hai vụ cướp giật trước đó.

Một số tang vật và phương tiện thu giữ.

Vụ thứ nhất là vào chiều 27-9, nạn nhân là một thanh niên đi bộ sử dụng điện thoại iPhone 6 Plus trên đường Huỳnh Văn Nghệ (quận Gò Vấp).

Vụ thứ hai là vào chiều tối 28-9 trên đường Huỳnh Văn Nghệ (phường 15, quận Tân Bình), nạn nhân là anh VNM đang ngồi trên xe máy sử dụng điện thoại. Bị mất tài sản nhưng anh không tới công an trình báo ngay, cho đến khi công an tìm được tang vật, phát hiện tài sản của anh M. và mời anh về Công an phường Bến Thành, quận 1 làm việc.

Nhận thấy vụ việc xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình nên Công an quận 1 đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng, tang vật cho Công an quận Tân Bình để thụ lý theo thẩm quyền.

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cuop-qua-quan-1-choi-bi-hinh-su-tom-gon-795491.html