Cướp ngục ở Brazil, ít nhất 21 người thiệt mạng

Hôm 10/4, ít nhất 21 người đã thiệt mạng khi cố gắng thoát khỏi một nhà tù ở miền Bắc Brazil cùng với sự hỗ trợ của một nhóm vũ trang bên ngoài nhằm phá một bức tường, các quan chức nước này cho biết.

Cơ quan an ninh Para mô tả nỗ lực trốn trốn khỏi nhà tù Santa Izabel ở bang Para, như một cuộc chiến quân đội, khi mà cả hai tù nhân bên trong và bên ngoài đều có vũ trang, theo Capitalfm.

Theo đó, trong số những người thiệt mạng có 19 tù nhân và đồng bọn, 1 cai ngục của nhà tù Santa Izabel, và 4 lính canh bị thương. Cảnh sát đang thống kê số lượng tù nhân để kiểm tra xem có bao nhiêu kẻ đã vượt ngục.

Lối vào nhà tù Santa Izabel - Ảnh: Sunday Times.

"Trong nỗ lực vượt ngục, chất nổ đã được sử dụng để phá một trong những bức tường", cơ quan an ninh Para cho biết trong một tuyên bố. “Theo báo cáo sơ bộ, các tù nhân cũng có vũ khí từ bên trong nhà tù", bản tuyên bố nói thêm.

Các nhân viên bảo vệ trại giam đã phải chiến đấu trong một cuộc giao tranh súng đạn dữ dội. Hiện đội cảnh sát SWAT đang được tăng cường để đảm bảo an ninh ở khu vực này.

Trong một thông báo, điều tra viên cảnh sát Rodrigo Leao tiết lộ có 2 khẩu súng trường, 3 khẩu súng lục và 2 khẩu súng khác được thu từ nhóm người đột nhập vào nhà tù giúp tù nhân vượt ngục.

Sự việc diễn ra khi nhóm người này sử dụng thuốc nổ phá đổ một bức tường và xông vào nhà tù. Ngay lập tức, nhân viên an ninh nổ súng tấn công nhóm người vũ trang trên.

Brazil là một trong những quốc gia có số lượng tù nhân cao nhất thế giới với 726.000 người. Song các nhà tù ở đây đều đang trong tình trạng tồi tệ, quản lýt lỏng lẻo tới mức thủ lĩnh các băng nhóm vẫn tiếp tục điều hành kinh doanh thuốc phiện phía sau chấn song sắt.

Hồi năm 2017, 56 người chết trong một cuộc nổi loạn trong nhà tù ở thành phố Manaus, khu vực Amazon tại Brazil.

GIA BẢO (Theo BBC)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/cuop-nguc-o-brazil-it-nhat-21-nguoi-thiet-mang-a225650.html